Hàng không giá rẻ Jetstar thay lãnh đạo cấp cao

ANTD.VN -Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, hãng vừa có sự thay đổi về nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đến năm 2020, theo quyết định của các cổ đông và Hội đồng quản trị sau quá trình tái cơ cấu toàn diện tích cực đã được ghi nhận. 

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Phương chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Jetstar Pacific từ ngày 7/12/2016. Ông Lê Hồng Hà, nguyên Tổng giám đốc cũng vừa được các cổ đông và Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Jetstar Pacific, thay ông Dương Trí Thành hiện giữ chức Tổng giám đốc Vietnam Airlines. 

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Phương là Trưởng văn phòng Vietnam Airlines khu vực châu Âu. Theo Jetstar, việc thay đổi nhân sự cấp cao được thực hiện để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo, giai đoạn đến năm 2020 tại Jetstar Pacific đã được các cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. 

Ông Lê Hồng Hà và Nguyễn Quốc Phương vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Jetstar 

Trao đổi với báo chí, tân Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Phương chia sẻ, chiến lược của Jetstar Pacific trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiên định phát triển theo mô hình hàng không giá rẻ có hiệu quả, được khách hàng yêu thích tại Việt Nam và trong khu vực. 

“Các mục tiêu an toàn, dịch vụ thân thiện, cùng các chương trình hợp tác thương hiệu kép với Vietnam Ailines, kết hợp sản phẩm dịch vụ và tiêu chuẩn an toàn của Qantas Airways cũng như lợi thế hàng không giá rẻ của Jetstar toàn cầu sẽ được đẩy mạnh,  mang đến cho cộng đồng khách hàng nhiều lựa chọn và tiện lợi khi bay cùng Jetstar Pacific” , ông Phương nói. 

Năm 2017, Jetstar Pacific sẽ nhận 10 máy bay Airbus A320ceo theo hợp đồng mua từ Tập đoàn Airbus. Hãng cũng có kế hoạch tăng đội bay lên 30 chiếc A320s đến năm 2020. 

Hiện Jetstar Pacific có 2 cổ đông chính là Vietnam Airlines có tỉ lệ gần 70% cổ phần và Tập đoàn Qantas (Qantas Airways) của Australia có 30% cổ phần.