Hàng chục lính nước ngoài đổ bộ lên cảng Aden của Yemen

ANTĐ - Ngày 2-4, hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết, hàng chục binh lính nước ngoài được cho là đã đổ bộ lên cảng Aden của Yemen chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân Houthi tiến vào thành phố cảng miền nam này.

Trước đó, liên minh quân sự do Arap Saudi dẫn đầu đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của phiến quân Houthi cho rằng họ đã phong tỏa và kiểm soát các vùng biển quanh cảng Aden.

"Không rõ số lượng binh lính nước ngoài đã đổ bộ lên cảng Aden của Yemen là bao nhiêu, nhưng chúng tôi ước tính con số này có thể lên đến hàng chục người. Họ được nhiều máy bay yểm trợ và đổ bộ từ các tàu chiến của Arap Saudi và Ai Cập", ông Ahmad Al-Shami, một thành viên của phong trào Ansar Allah, tên gọi khác của lực lượng nổi dậy Houthi, cho biết.

Ông Daifullah Shami, thành viên của Hội đồng chính trị Houthi cũng khẳng định với hãng thông tấn Sputnik rằng các binh lính nước ngoài đã đổ bộ lên cảng Aden từ các tàu chiến của Arap Saudi và Ai Cập.

Khói bốc lên từ một căn cứ quân sự ở cảng Aden của Yemen

Tuy nhiên, các quan chức trung thành với Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đã phủ nhận thông tin cho rằng lực lượng bộ binh nước ngoài đã đổ bộ lên cảng này. Một nguồn tin cho biết: “Tất cả các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đều bị cấm đi vào bờ biển của Yemen, không phận cũng đã bị đóng cửa”.

Theo ông Ahmad Al-Shami, lực lượng Houthi hiện đang kiểm soát hầu hết thành phố Aden, ngoại trừ các nhà máy lọc dầu và ngã ba đường vào thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Yemen.

Trước đó trong ngày, các cuộc giao chiến giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi đã gia tăng tại cảng Aden, làm ít nhất 44 người thiệt mạng, trong đó có 18 dân thường.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các cư dân thành phố cảng Aden cho biết, lực lượng phiến quân Houthi đã rút khỏi các cứ điểm ở trung tâm Aden sau các cuộc không kích của liên quân do Arap Saudi đứng đầu vào rạng sáng nay (2-4).