Hàn Quốc vào Top 11 nước chế tạo thành công máy bay trực thăng

ANTĐ - Ngày 22-5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kawn-jin cho biết, nước này có kế hoạch sẽ triển khai 200 máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ tự sản xuất, mang tên “Surion” trước năm 2020 để thay thế cho phi đội máy bay trực thăng cũ của lục quân nước này. 

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc, ngay trong năm nay, lục quân nước này sẽ nhận được lô 20 chiếc trực thăng Surion đầu tiên.

Ông Kim Kawn-jin cho biết, trong buổi lễ triển khai chiếc máy bay trực thăng quân sự Surion đầu tiên, có sự tham dự của Tổng thống Park Geun-hye tại Trường Không quân của Lục quân Hàn Quốc tại thành phố miền trung Nonsan.

Trực thăng quân sự Surion của Hàn Quốc

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã triển khai dự án chế tạo máy bay trực thăng vận tải lưỡng dụng 2 động cơ từ năm 2006, để thay thế cho các trực thăng tấn công UH-1H và trực thăng hạng nhẹ 500MD, vốn đã được biên chế hoạt động trong nhiều thập kỷ.

Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI), nhà thầu chính của dự án này, đã phối hợp với nhiều cơ quan nhà nước và các công ty sản xuất phụ tùng chế tạo loại Trực thăng Lưỡng dụng Hàn Quốc (KUH) này với chi phí khoảng 1,3 nghìn tỷ won (1,1 tỷ USD).

Trực thăng Surion, được trang bị động cơ tuabin trục T-700 do Mỹ sản xuất, có chiều dài 19m, chiều cao 4,5m và đạt tốc độ bay tối đa 259 km/giờ.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong khoang lái của Surion

Máy bay trực thăng Surion đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 3-2010, và 4 chiếc trực thăng nguyên mẫu đã hoàn thành 2.000 phi vụ bay (2.700 giờ bay) trong khoảng thời gian từ tháng 3-2010 đến tháng 4-2012.

Số trực thăng này cũng đã hoàn thành 50 phi vụ bay thử trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tại bang Alaska của Mỹ trong 50 ngày bắt đầu từ tháng 12-2012.

Việc phát triển thành công máy bay trực thăng này đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 11 trên thế giới chế tạo được máy bay trực thăng nội địa.