Hàn Quốc truy tố Cảnh sát trưởng Seoul vì thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các công tố viên ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết, Cảnh sát trưởng Seoul đã bị truy tố tội danh lơ là nhiệm vụ trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra dịp lễ Halloween năm 2022 khiến gần 160 người thiệt mạng.
Cảnh sát trưởng Seoul, ông Kim Kwang-ho

Cảnh sát trưởng Seoul, ông Kim Kwang-ho

Trong thông báo đưa ra ngày 19-1, Văn phòng Công tố Tây Seoul nêu rõ, ông Kim Kwang-ho, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul (SMPA), đã lơ là chức trách của người đứng đầu SMPA.

Theo đó, với chức trách là người đứng đầu SMPA, ông Kim Kwang-ho bị cáo buộc đã không thực hiện các biện pháp cần thiết như huy động lực lượng cảnh sát phù hợp và đảm bảo sẵn sàng chỉ huy cũng như giám sát tình hình dù nguy cơ mất an toàn rõ ràng có thể lường trước được đối với tình trạng quá tải tại khu vực giải trí về đêm.

Ông Kim Kwang-ho là quan chức cảnh sát cấp cao nhất phải hầu tòa liên quan đến thảm kịch này. Ông bị truy tố nhưng không bị giam giữ.

Hình ảnh các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp

Hình ảnh các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp

Trước đó, vào ngày 29-10-2022, hàng chục nghìn người - chủ yếu ở độ tuổi 20 và 30 - đã đổ về khu phố đêm Itaewon ở Seoul trong dịp lễ hội Halloween. Số lượng lớn người dồn vào con hẻm dốc, hẹp giữa các quán bar và câu lạc bộ, khiến đám đông chen lấn, dẫn tới tình trạng giẫm đạp làm 158 người thiệt mạng và 312 người bị thương.

Hồi tháng 1 năm ngoái, đội điều tra đặc biệt của cảnh sát đã đề nghị truy tố ông Kim Kwang-ho cùng 22 quan chức cảnh sát, cứu hộ và các văn phòng chức năng của quận Yongsan với các tội danh liên quan việc ứng phó kém trong thảm kịch trên. Các công tố viên sau đó đã truy tố một số quan chức, trong đó có Đồn trưởng Đồn cảnh sát Yonsan.