Hàn Quốc tìm thấy thêm 4 thi thể trong đường hầm ngập nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã tìm thấy thêm 4 thi thể trong đường hầm ngập nước, nơi các phương tiện bị mắc kẹt trong nước bùn, khi số nạn nhân thiệt mạng vì lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã tăng lên ít nhất 40 người.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đường hầm ngập nước ở Osong ngày 16-7-2023

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đường hầm ngập nước ở Osong ngày 16-7-2023

Nhà chức trách thành phố Cheongju, miền Trung Hàn Quốc cho biết, đến nay đã có 13 người được xác nhận tử vong sau khi 15 phương tiện, trong đó có cả xe buýt, bị mắc kẹt trong hầm ngầm Osong dài 685m.

Khoảng 900 nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại đường hầm này. Các bức ảnh và video từ hiện trường ở Cheongju cho thấy các nhân viên cứu hộ bơm nước ra khỏi đường hầm trong khi các thợ lặn sử dụng thuyền cao su để di chuyển vào và ra khỏi khu vực.

Yang Chan-mo, quan chức Cơ quan cứu hỏa tỉnh Bắc Chungcheong, cho biết, đường hầm chứa đầy nước từ 4 đến 5m, dày đặc bùn và các mảnh vụn khác.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 17-7 đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để đối phó với lũ lụt, đồng thời hứa hỗ trợ công tác phục hồi.

Người dân và gia đình của các nạn nhân đã chỉ trích chính quyền địa phương vì không đóng cửa đường hầm trước khi mưa xối xả và mực nước ở con sông gần đó dâng cao.

Họ đề nghị chính quyền tỉnh Bắc Chungcheong giải thích vì sao không đóng cửa đường hầm nằm ở vùng trũng thấp, cách sông Miho chỉ 600 m, ngay cả sau khi cảnh báo lũ lụt được đưa ra đối với dòng sông này 4 giờ trước khi tai nạn xảy ra, theo Korea Times.

Đáp lại, chính quyền tỉnh nói rằng hướng dẫn ứng phó khẩn cấp không yêu cầu đóng cửa đường hầm ngay lập tức trong những điều kiện đó. Kang Jong-geun, một quan chức tỉnh Bắc Chungcheong, nói với các phóng viên vào cuối tuần qua: “Không phải lúc nào cũng bắt buộc thực hiện các biện pháp cấm đi vào đường hầm trong trường hợp có cảnh báo lũ lụt. Chúng tôi xem xét tình hình chung của con đường và đưa ra quyết định dựa trên sự giám sát chặt chẽ”.

“Khi bờ kè bị vỡ… và do nước chảy xiết nên chúng tôi không có đủ thời gian để ngăn ô tô đi vào”, quan chức này nói.

Tuy nhiên, Jang Chan-gyo, một người dân địa phương, cho rằng lẽ ra chính quyền phải làm nhiều hơn nữa để ngăn bờ sông bị vỡ.

“Họ đã khuyến cáo chúng tôi chuẩn bị cho mùa mưa từ một tuần trước, nhưng không hiểu sao chính quyền không xây dựng trước một con đê vững chắc có thể ngăn chặn thảm họa”, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Jang cho biết.

Mưa lớn đã trút xuống các khu vực miền Trung và miền Nam của Hàn Quốc kể từ ngày 13-7, khi mùa mưa hàng năm đạt đến đỉnh điểm. Theo Yonhap, những cơn mưa đã buộc hơn 10.000 người phải sơ tán, làm hư hại hơn 139 ngôi nhà và cuốn trôi 146 con đường.