Hàn Quốc ra mắt UAV cảm tử “sát thủ ma quỷ”

ANTĐ - Công ty Hàn Quốc Korea Aerosapce Industries (KAI) đã giới thiệu máy bay không người lái tấn công cảm tử mới mang tên “Devil killer” (Sát thủ ma quỷ), có thể được phóng từ boong tàu hoặc trên xe ô tô. 

Đúng như cái tên của nó, máy bay không người lái cảm tử “Devil killer” chuyên đảm nhận nhiệm vụ tấn công cảm tử vào các mục tiêu định trước hoặc mục tiêu bất ngờ xuất hiện mà nó phát hiện khi bay “lang thang” trên trời.

“Devil Killer” dài 1,5 m, sải cánh 1,3m, trọng lượng cất cánh tối đa 25 kg khi có vũ trang, phạm vi hoạt động tối đa 40 km. “Devil Killer” có thể được mang theo trên các xe chuyên dụng cỡ nhỏ, trên xe có hệ thống chỉ huy điều khiển hoặc cũng có thể lắp đặt trên boong các chiến hạm hải quân.

Nó có khả năng mang theo 1 lượng thuốc nổ 3kg, sức công phá cao. Kết hợp với vận tốc tối đa có thể đạt trên 400 km/h khi lao xuống mục tiêu, sát thủ này có khả năng phá hủy hoàn toàn các xe ô tô, xe tăng, lô cốt, boong ke hỗn hợp đất - bê tông…

UAV cảm tử “Devil Killer” có thể được phóng đi từ giá phóng UAV truyền thống hoặc 1 ống phóng khí nén dạng hộp kín, khi phóng cung cấp lực đẩy ban đầu, sau đó khởi động 2 động cơ cánh quạt lắp hai bên thân cho phép UAV tự vận hành.

“Sát thủ ma quỷ” có thể được lập trình để bay tự động hoặc điều khiển bằng tay cho các chuyến bay và tấn công mục tiêu, đồng thời nó cũng có thể bay trinh sát và tấn công mục tiêu theo chỉ lệnh bổ sung. 

Máy bay không người lái cảm tử “Devil Killer” có thể được sử dụng trong các lĩnh vực tuần tra chống buôn lậu, chống xâm nhập biên giới trên bộ và trên biển; các hoạt động chống bạo loạn, khủng bố...

Phát biểu với IHS Jane tại triển lãm hàng không Singapore, đại diện của KAI cho biết, “Devil Killer” được dự kiến triển khai sản xuất hàng loạt vào năm 2016. Hiện nay, nó cũng đã được cấp phép để bán ra nước ngoài.