Hàn Quốc, Mỹ phóng một loạt tên lửa để đáp trả vụ thử tên lửa của Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phóng 4 tên lửa chiến thuật, tấn công chính xác các mục tiêu giả định trong một cuộc tập trận tên lửa chung. Hành động được xem như để ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên, sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản hôm 4-10-2022.

Ngày 5-10-2022, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức tập trận tên lửa, theo đó mỗi bên bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS do Mỹ sản xuất vào vùng biển phía đông, hay còn gọi là Biển Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận một tên lửa Hyunmoo-2 của Hàn Quốc đã bị hỏng ngay sau khi phóng và bị rơi, nhưng rất may đã không gây thương vong.

Động thái này của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản. Đây được xem là vụ phóng tên lửa đáng chú ý nhất của Triều Tiên kể từ tháng 1-2022 khi nước này khai hỏa tên lửa tầm trung Hwasong-12 có khả năng vươn tới lãnh thổ Guam của Mỹ và cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Chiến đấu cơ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ném bom ngày 4-10-2022
Chiến đấu cơ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ném bom ngày 4-10-2022

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã ngay lập tức đã có những đòn đáp trả hành động khiêu khích này của Triều Tiên bằng một cuộc tập trận ném bom chính xác vào ngày 4-10, với sự tham gia của các chiến đấu cơ F-15K và F-16, trong đó tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã tiến hành bắn 2 quả tên lửa đất đối không JADAM vào mục tiêu giả định tại khu vực phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lên án vụ thử của Triều Tiên, Liên minh châu Âu (EU) thì gọi đây là "hành động liều lĩnh và cố ý khiêu khích" trong khi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án vụ phóng và cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.