Hàn Quốc "mổ xẻ" máy bay không người lái, nghi của Triều Tiên

ANTĐ - Hàn Quốc cho biết họ đang tiến hành phân tích một chiếc máy bay không người lái được cho là của Triều Tiên, rơi ở đảo biên giới sau khi hai bên tiến hành đấu pháo.

Chiếc máy bay không người lái này rơi ở đảo Baengnyeong vào chiều hôm 31/3. Nhiều khả năng nó rơi vào thời điểm 2 miền Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển của nhau.

Chiếc máy bay không người lái nghi của Triều Tiên bị rơi vào vào ngày 31/3

Hàn Quốc cho biết theo những điều tra ban đầu thì đây chính là máy bay không người lái của Triều Tiên. Một chiếc máy bay không người lái tương tự cũng được tìm thấy Paju, khu phi quân sự chia cắt 2 miền Triều Tiên, vào 24/3, hãng tin Yonhap đưa tin.

Chiếc máy bay không người lái tương tự được tìm thấy khu phi quân sự Paju hôm 24/3

Chiếc máy bay này được trang bị một máy quay độ phân giải cao và đã chụp được rất nhiều bức ảnh về cách tổ chức quân đội của Hàn Quốc.
Hai miền Triều Tiên bị chia cắt sau cuộc nội chiến 1950-1953, kết thúc với một hiệp định đình chiến chứ không phải thoả thuận hoà bình. Về nguyên tắc, hai bên vẫn đang trong thời kì chiến tranh.
Vụ đụng độ đạn pháo vào hôm 31/3 đến sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ tập rượt bắn đạn thật ở vùng biển tranh chấp ở phía nam đường biên giới trên biển của hai nước. Hàn Quốc cũng ngay lập tức đáp trả bằng hàng loạt đạn pháo lên vùng biển biên giới . Hàng trăm quả pháo đã được bắn đi, tuy nhiên, chúng đều rơi xuống biển và không có ai bị thương.
Vụ đấu pháo này xảy ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa tầm trung lần đầu tiên kể từ năm 2009.