Hàn Quốc - Israel đồng ý thỏa thuận trao đổi vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Theo thỏa thuận giữa hai nước, Israel sẽ chuyển 700.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech gần hết hạn cho Hàn Quốc vào cuối tháng 7 này, sau đó, Hàn Quốc sẽ chuyển trả lại số lượng tương đương vào tháng 9 và 10.

“Đây là thỏa thuận mà cả hai bên cùng có lợi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch”, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho hay.

Thỏa thuận được ký kết vào hôm 5-7 và đã được nhà sản xuất Pfizer chấp thuận. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc không đưa ra bình luận nào.

Giống như Israel, Hàn Quốc đã tổ chức chương trình tiêm chủng cấp tốc cho người dân, tuy nhiên, nước này lại không có đủ vaccine theo như nhu cầu.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng trước tháng 11 sau khi 70% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Hàn Quốc và Israel sẽ trao đổi 700.000 liều vaccine ngừa Covid-19

Hàn Quốc và Israel sẽ trao đổi 700.000 liều vaccine ngừa Covid-19

Vào hôm 28-6, Bộ Y tế Israel cho biết, nước này có thể phải tiêu hủy 800.000 liều vaccine Covid-19 dư thừa nếu không tìm được người mua trong 2 tuần tới. Israel đã chủ động liên hệ với nhiều quốc gia để đàm phán về trao đổi vaccine, trong đó có Anh và Cộng hòa Séc

Vào cuối tháng 6, Israel và Palestine đạt được thỏa thuận trao đổi một triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó đã bị Palestine hủy bỏ với lý do phát hiện một số lô vaccine hết hạn sớm hơn dự kiến. Thủ tướng Haaretz cho biết, khoảng 90.000 đến 100.000 liều vacccine trong thỏa thuận này đã bị tiêu hủy.