- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trông gầy khi ra toà
- Ít nhất 3 người Nhật bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư tại nhà máy Hàn Quốc ở Mỹ
- Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố về tội nhận hối lộ
![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho-jung xin lỗi về việc hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn do sự cố |
Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, tính đến trưa 29-9, đã có 62 trong số 647 dịch vụ công công trực tuyến, vốn bị tạm dừng sau vụ hỏa hoạn tại Cơ quan Thông tin Tài nguyên Quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon - cách Seoul khoảng 140 km về phía Nam, hoạt động trở lại.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang ưu tiên khôi phục các dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân và các hoạt động kinh tế, nhưng quá trình bình thường hóa chậm chạp này dự kiến sẽ làm chậm trễ nhiều thủ tục hành chính khi các văn phòng chính quyền địa phương mở cửa trở lại vào ngày 29-9 sau kỳ nghỉ cuối tuần.
“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện lớn cho người dân do sự cố này”, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho-jung nói. Ông Yun cho biết sẽ rất khó để khôi phục ngay lập tức các dịch vụ liên quan đến 96 hệ thống bị hư hại trong vụ cháy, nhưng chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra các phương án thay thế.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị cho chính phủ phải làm mọi cách để nhanh chóng khôi phục dịch vụ trước kỳ nghỉ lễ Chuseok |
Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc di dời và kích hoạt lại 96 hệ thống bị hư hại dự kiến sẽ mất khoảng 2 tuần, nghĩa là sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể để khôi phục hoàn toàn tất cả các dịch vụ.
Ngày 28-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã xin lỗi toàn quốc về sự cố này, đồng thời chỉ thị cho chính phủ phải làm mọi cách để nhanh chóng khôi phục dịch vụ trước kỳ nghỉ lễ Chuseok, khi nhu cầu về dịch vụ bưu chính, chuyển phát và tài chính tăng cao.
Trước đó, hỏa hoạn bùng phát sau khi một cục pin lithium-ion phát nổ trong phòng máy chủ ở tầng 5 của NIRS vào ngày 27-9, làm gián đoạn nhiều dịch vụ công quan trọng. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn lúc 18h cùng ngày, khoảng 22 giờ sau sự cố.