- Qatar phản ứng biện minh của Israel về vụ tấn công tên lửa vào Doha
- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vụ tấn công của Israel vào Doha, Qatar
- Vì sao Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Qatar nhưng lại báo trước cho Washington?
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của lực lượng Hamas tại Qatar hồi đầu tháng này, khiến 1 nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng. Vào thời điểm đó, ông Trump đã viết trên Truth Social rằng hành động này “không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”.
Qatar là nơi diễn ra các cuộc thảo luận quan trọng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Quốc gia này cũng là nơi đồn trú của khoảng 10.000 lính Mỹ.
Trong cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ông Netanyahu bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc rằng cuộc tấn công tên lửa của Israel vào các mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình khiến 1 quân nhân Qatar thiệt mạng”, theo thông cáo của Nhà Trắng, “Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc rằng, khi nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Hamas trong lúc họ đang đàm phán con tin, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định rằng Israel sẽ không tiến hành cuộc tấn công như vậy nữa trong tương lai”.
Theo Nhà Trắng, Thủ tướng Qatar Al Thani đã hoan nghênh những cam kết này. Giới chức Qatar sau đó ra tuyên bố xác nhận về cuộc điện đàm, đồng thời cho biết Thủ tướng Al Thani đã thể hiện rõ lập trường rằng Doha không bao giờ chấp nhận những hành động vi phạm chủ quyền. Tuy nhiên, Qatar vẫn sẽ tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột ở Dải Gaza theo sáng kiến từ Tổng thống Trump.
![]() |
Tòa nhà ở Doha, Qatar, bị hư hại sau vụ tấn công của Israel vào ban lãnh đạo Hamas hôm 9-9-2025 |
Trong khi đó, Tổng thống Trump “bày tỏ mong muốn đưa quan hệ Israel-Qatar trở lại quỹ đạo tích cực sau nhiều năm bất bình và hiểu lầm lẫn nhau”. “Họ thực sự đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với ông Netanyahu, “Đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời, và tôi nghĩ nó rất hiệu quả”.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Kế hoạch bao gồm thiết lập Gaza thành một “khu vực phi cực đoan, không khủng bố” và Israel rút quân khỏi lãnh thổ này cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự. Kế hoạch nêu rõ, trong vòng 72 giờ sau khi Israel chấp nhận thỏa thuận, Hamas sẽ thả những con tin còn lại đang bị giam giữ - dù họ còn sống hay đã chết.
“Sau khi tất cả các con tin được trả tự do, các thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và giải giáp vũ khí sẽ được ân xá. Các thành viên Hamas muốn rời khỏi Gaza sẽ được tạo điều kiện an toàn để đến các quốc gia tiếp nhận”, bản kế hoạch cho hay.
Theo Thủ tướng Netanyahu, Gaza sẽ không do Hamas hay Chính quyền Palestine kiểm soát, mà do “những người cam kết vì hòa bình” kiểm soát. Hamas vẫn chưa chấp nhận thỏa thuận. Ông Trump đe dọa nhóm vũ trang này phải chấp nhận kế hoạch nêu trên, nếu không có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc đổ máu hơn nữa.
“Israel sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn của tôi để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt mối đe dọa từ Hamas”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo hôm 29-9, đồng thời cảnh báo Hamas phải chấp nhận thỏa thuận.