Hàn Quốc đối mặt với tội phạm “xã hội đen” thế hệ Gen Z

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang nhắm mục tiêu vào các nhóm tội phạm có tổ chức trên khắp nước này. The Korea Herald đưa tin, phần lớn những người bị bắt gần đây là Gen Z hoặc thanh niên dưới 30 tuổi, không có xu hướng bạo lực nữa mà chuyển sang tội phạm lừa đảo và cờ bạc.
Phần lớn tội phạm có tổ chức ở Hàn Quốc gần đây là thế hệ trẻ, chỉ 20-30 tuổi

Phần lớn tội phạm có tổ chức ở Hàn Quốc gần đây là thế hệ trẻ, chỉ 20-30 tuổi

Theo công bố của cảnh sát Hàn Quốc, tổng cộng 1.183 thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức đã bị bắt trong đợt truy quét toàn diện từ ngày 7-8 đến ngày 16-12-2023. Trong số này, 888 đối tượng là thành viên băng đảng dưới 30 tuổi.

Các nguồn thực thi pháp luật cho biết, bản chất tội ác của những tên tội phạm trẻ tuổi đã thay đổi so với thế hệ cũ. Theo đó, gần 40% tội danh liên quan đến “các hoạt động bất hợp pháp phức tạp”, như điều hành các trang web cờ bạc trực tuyến, trong khi chỉ hơn 21% là tội tống tiền và bạo lực. Những kẻ phạm tội chủ yếu ở độ tuổi 20 hoặc 30, tham gia vào cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cho vay nặng lãi bất hợp pháp, gian lận bất động sản và lừa đảo bằng giọng nói, không giống như thế hệ trước hoạt động trong lĩnh vực giải trí người lớn, cờ bạc và tài chính.

Các băng đảng xã hội đen thế hệ mới này cũng hợp lực dựa trên lợi nhuận, thay vì dựa trên phe phái như trước đây. Hồi tháng 7-2023, cơ quan công tố cho biết, họ đã thu thập được bằng chứng cho thấy các thế hệ xã hội đen trẻ tuổi thường xuyên chia sẻ thông tin và tương tác với nhau bất kể phe phái, đồng thời công bố bức ảnh về bữa tiệc có sự tham dự của đại diện các phe phái được đăng trên Instagram.

Trong một vụ việc điển hình có liên quan, ngày 18-12-2023, các công tố viên đã truy tố 34 thanh niên vì tội rửa 10 tỷ won (7,7 triệu USD) thu được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trong số này có 5 thành viên của tập đoàn tội phạm có tổ chức có trụ sở tại Gwangju, tên là “Kukje PJ-pa”. Những người còn lại bị truy tố vì tội cho “thuê” tài khoản ngân hàng dùng để rửa lợi nhuận từ một trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp để được trả từ 1 đến 1,5 triệu won/tháng/tài khoản. Nhóm này đã kiếm được 700 triệu won tiền hoa hồng rửa tiền từ các nhà điều hành trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nhà điều hành trang web cờ bạc vẫn đang lẩn trốn.

Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, 5 thành viên của tổ chức tội phạm có trụ sở tại Gwangju đã được đề nghị rửa tiền thu được từ cờ bạc bất hợp pháp từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái. Khoảng 86 tài khoản ngân hàng giả đã được sử dụng để rửa số “tiền bẩn”. 5 đối tượng đã dùng số lợi nhuận bất chính để phục vụ cho lối sống xa hoa của chúng. Các nhân viên thực thi pháp luật đã đột kích vào nhà của các đối tượng, tìm thấy 345 triệu won tiền mặt, những món đồ bằng vàng và đồng hồ xa xỉ trị giá 120 triệu won. Hoạt động bất hợp pháp này được đưa ra ánh sáng khi văn phòng công tố điều tra một vụ lừa đảo bằng giọng nói được cảnh sát chuyển giao. Văn phòng công tố phát hiện ra rằng, một số tài khoản ngân hàng được sử dụng trong vụ lừa đảo cũng được sử dụng trong kế hoạch rửa tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức. Các đại lý rửa tiền tính phí hoa hồng từ 0,3% đến 1% cho mỗi giao dịch.

Đầu tháng 12 này, Văn phòng Công tố Tối cao đã tổ chức một hội thảo cho 60 công tố viên và điều tra viên trên cả nước để thảo luận về cách đối phó với thế hệ tội phạm tiếp theo. “Cái gọi là “xã hội đen thế hệ Z” tập trung chủ yếu vào tội phạm tài chính và hợp lực dựa trên lợi nhuận, thay vì dựa trên phe phái như trước đây... Chính quyền cần định nghĩa lại về tội phạm có tổ chức và tìm cách giải quyết những tội ác như vậy”, Văn phòng cho biết.

Sau cuộc truy quét kéo dài nhiều tháng qua, Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tăng cường hệ thống trấn áp băng đảng để thiết lập một hệ thống ứng phó tội phạm hiệu quả hơn và tập trung khả năng điều tra vào các băng nhóm có thành viên trẻ tuổi. Theo Chỉ số Tội phạm có tổ chức, nơi cung cấp số liệu về tội phạm có tổ chức trên khắp thế giới, chính quyền Hàn Quốc đã nỗ lực loại bỏ tất cả các nhóm kiểu mafia kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, các băng nhóm tội phạm ở Hàn Quốc đều chịu ảnh hưởng nhất định của tập đoàn tội phạm nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản hay Nga.