Hạn chế tác hại của sóng điện thoại di động

(ANTĐ) - Không chỉ làm năng lượng của bộ não tiêu hao nhanh hơn, sóng vô tuyến do điện thoại di động phát ra trong quá trình vận hành còn liên quan tới các nguy cơ về sức khỏe. Những kết luận vừa được công bố trong tạp chí “Hội Y học Mỹ” số tháng 2-2011 khiến nhiều người quan tâm đến giải pháp hạn chế các tác hại này.

Hạn chế tác hại của sóng điện thoại di động

(ANTĐ) - Không chỉ làm năng lượng của bộ não tiêu hao nhanh hơn, sóng vô tuyến do điện thoại di động phát ra trong quá trình vận hành còn liên quan tới các nguy cơ về sức khỏe. Những kết luận vừa được công bố trong tạp chí “Hội Y học Mỹ” số tháng 2-2011 khiến nhiều người quan tâm đến giải pháp hạn chế các tác hại này.

Theo các nhà khoa học Mỹ, khi điện thoại di động bật, quá trình trao đổi chất glucose - thể hiện sự hoạt động của tế bào não - trong phần não nơi ở gần điện thoại nhất tăng lên đáng kể, và hiện tượng này mất đi khi điện thoại trong trạng thái tắt.

 Bên cạnh đó, chỉ cần áp sát điện thoại vào tai 50 phút, bộ não sẽ tiêu hao năng lượng hơn 7% so với bình thường. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng việc dùng điện thoại di động trước khi ngủ có thể gây mất ngủ và đau đầu, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, và đây chính  là nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi, giảm sức tập trung vào sáng hôm sau.

 Với phụ nữ và trẻ nhỏ, ảnh hưởng của điện thoại di động còn nghiêm trọng hơn. Một nghiên cứu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy, việc dựng cột thu phát sóng di động ở gần các trường học và khu dân cư làm giảm khả năng chú ý và sự tỉnh táo của con người, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn hoặc thương tích ngoài ý muốn.

Điểm đáng chú ý nhất trong nghiên cứu trên là vẫn chưa có bằng chứng chứng tỏ điện thoại di động có thể dẫn đến ung thư não hay không. Điều mà các nhà khoa học khẳng định là sóng điện thoại cho  dù chỉ qua một cuộc đàm thoại ngắn cũng có tác động đến não.

Thông tin lạc quan này khiến mọi người quan tâm hơn đến giải pháp nhằm hạn chế tiếp xúc với sóng bức xạ điện thoại. Dưới đây là 5 giải pháp đơn giản mà hiệu quả:

Sử dụng tai nghe có dây: Là cách dễ làm và hiệu quả nhất để tránh tác hại của sóng bức xạ. Chiếc tai nghe này sẽ khiến cho ăng-ten tránh xa khỏi đầu, giúp bạn sử dụng điện thoại thoải mái mà không lo tổn thương não. Hầu hết các loại tai nghe hiện giờ dùng để nghe iPhone hoặc nghe nhạc cũng gắn luôn một micro để nói.

Tích cực nhắn tin: Với giới trẻ thì họ quá hiểu điều này, bởi gọi điện thoại di động giờ chỉ là trào lưu của thế kỷ 20. Một báo cáo nghiên cứu năm 2010 ở Mỹ cho thấy, trẻ em từ 12-17 tuổi mỗi ngày nhận - gửi trung bình 50 tin nhắn và một ngày chỉ thực hiện 5 cuộc gọi. 2/3 số người được khảo sát nói rằng muốn nhắn tin với bạn bè hơn là gọi điện. Vì thế, hãy cứ tích cực nhắn tin để bảo vệ sức khỏe khi dùng điện thoại.

Chớ dùng điện thoại báo thức: Điều này có lẽ không còn phải bàn cãi vì nếu sử dụng điện thoại để làm chuông báo thức, bạn sẽ phải giữ nó gần với đầu mình, có thể là trên bàn ngay cạnh giường. Đáng lưu ý là bức xạ phát ra ngay cả khi người ta không dùng điện thoại để đàm thoại, có nghĩa là có thể ban đêm bộ não của chúng ta sẽ chìm trong  sóng điện từ này. Do đó, cách đơn giản là dùng đồng hồ báo thức.

Không để điện thoại trong túi: Một số nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng nam giới đút điện thoại trong túi cả ngày hoặc nhét vào bao đeo hông có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Với các dấu hiệu tương tự, phụ nữ để điện thoại gần ngực liên tục cũng có thể tăng nguy cơ ung thư vú. Nếu có thể, hãy để điện thoại trên bàn nếu không dùng đến cho an toàn đồng thời để trong túi hoặc trong áo khoác hơn là cất trong túi quần, áo bên trong.

Thiết bị cản sóng: Tổ chức nghiên cứu Pong của Hoa Kỳ hiện đã tung ra thị trường một thiết bị bảo vệ cho dòng điện thoại iPhone và BlackBerry với tính năng có thể làm giảm 2/3 mức độ bức xạ ở điện thoại di động. Điều này đã được chứng thực trong một thử nghiệm độc lập của tạp chí Wired vào năm 2009. Giá của thiết bị này hiện có giá từ 30-50 USD.

Bảo Chi

(Tổng hợp)