Hạm đội Biển Đen của Nga nhận 3 tàu trang bị tên lửa Kalibr trong năm 2016

ANTĐ - Ngày 31-3, tư lệnh lực lượng tàu chiến mặt nước hải quân Nga cho biết, 3 chiếc tàu hộ tống trang bị tên lửa Kalibr mới sẽ được tăng cường cho Hạm đội biển Đen trong năm nay.

“Trong năm 2016, Hạm đội biển Đen sẽ được tăng cường đồng thời 3 chiếc tàu mới được trang bị tên lửa Kalibr. Các tàu này là những tàu hộ tống thuộc Dự án 11356", Đại tá Oleg Krivorog nói với các phóng viên.

Các tàu hộ tống thuộc Dự án 11356, có trọng lượng giãn nước 3.850 tấn và được biên chế 180 thủy thủ đoàn. Chúng được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đối hạm, chống ngầm, cũng như phòng không và có thể hoạt động độc lập hoặc trong đội hình hộ tống và lực lượng đặc nhiệm hải quân.

Tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich của hải quân Nga

Ba trong 6 chiếc tàu thuộc Dự án 11356 mà Nga có kế hoạch đóng đang ở những giai đoạn chế tạo và thử nghiệm khác nhau, và dự kiến sẽ được bàn giao cho hải quân theo 2 hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trước năm 2017.

Chiếc tàu đầu tiên, Đô đốc Grigorovich, đã được biên chế cho Hạm đội biển Đen vào ngày 19-3 vừa qua, trong khi chiếc tàu mang tên Đô đốc Makarov đang trong giai đoạn chế tạo cuối cùng.

“Tất cả các tàu hộ tống mới này sẽ được biên chế bằng các nhân viên hợp đồng, thủy thủ đoàn đã sẵn sàng, chúng tôi mong đợi sớm đón những đơn vị chiến đấu mới này”, ông Krivorog cho biết thêm.

Các tàu lớp này được trang bị bệ phóng 8 ống để phóng các tên lửa đối hạm và phòng không Kalibr và Klub (3M54E), hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần Kashtan, các hệ thống phòng không phóng thẳng đứng Shtil, hệ thống rocket chống ngầm và một trực thăng Ka-28 hoặc Ka-31.