Hai vụ nổ lớn xảy ra tại sân bay Kabul, có lính Mỹ thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lầu Năm Góc cho biết, có ít nhất 2 vụ nổ đã xảy ra gần sân bay Kabul vào thời điểm Mỹ và các nước đồng minh đang tìm cách sơ tán nhiều người nhất có thể khỏi Afghanistan. Vụ việc đã khiến cả nhân sự Mỹ và dân thường thiệt mạng.

Một đại diện của Taliban cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ nổ, trong đó những tay súng của nhóm này cũng bị thương.

Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby, một vụ nổ diễn ra tại cổng Abbey của sân bay và vụ khác là ở gần khách sạn Baron. Ít nhất một trong số hai vụ nổ này là đánh bom liều chết.

“Chúng tôi có thể xác nhận vụ nổ ở cổng Abbey là hậu quả của một cuộc tấn công phức tạp, khiến cả dân thường và nhân sự Mỹ thiệt mạng”, ông Kirby viết trên Twitter. Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Kabul cho biết, họ còn ghi nhận cả tiếng súng nổ.

Vụ nổ đã khiến cả lính Mỹ và dân thường thiệt mạng

Vụ nổ đã khiến cả lính Mỹ và dân thường thiệt mạng

Giới chức Mỹ phán đoán rằng, nhóm khủng bố Khorasan (ISIS-K) đứng sau vụ tấn công này. Đây là nhóm khủng bố bị cả Mỹ và Taliban cùng chống lại.

Hai vụ nổ bom trên diễn ra sau khi Mỹ và đồng minh kêu gọi người dân Afghanistan rời khỏi sân bay do quan ngại có thể xảy ra tấn công khủng bố.

Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh vẫn đang cố gắng sơ tán nhiều người nhất có thể khỏi Afghanistan khi hạn chót ngày 31-8 đang đến gần. Theo Nhà Trắng, Mỹ đã tiến hành cuộc sơ tán bằng đường hàng không lớn nhất lịch sử với 100.000 người đã rời khỏi Afghanistan từ hôm 15-8 đến nay.