- Thủ tướng Thái Lan bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức
- Thái Lan siết chặt các quy định để chống lừa đảo trực tuyến
Phiên họp của Hạ viện bắt đầu lúc 11h35 ngày 5-9. Phó Chủ tịch Hạ viện Chaiya Promma, người chủ trì phiên họp, đã đề nghị các nghị sĩ bỏ phiếu xem có nên thúc đẩy chương trình nghị sự khẩn cấp số 8 hay không - phê chuẩn một người được coi là phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng theo Điều 159 của Hiến pháp.
Sau hơn 1 giờ tranh luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 313 phiếu thuận và 142 phiếu chống, 4 phiếu trắng và 5 nghị sĩ không bỏ phiếu, để tiếp tục thảo luận về việc đề cử thủ tướng là một chương trình nghị sự ưu tiên.
Trước khi quá trình đề cử bắt đầu, Phó Chủ tịch Hạ viện đã nêu rõ các tiêu chí. Theo quy định của Quốc hội, một ứng cử viên phải có tên trong danh sách ứng cử Thủ tướng của một đảng được nộp theo Điều 88, với đảng đề cử nắm giữ ít nhất 5% số ghế tại Hạ viện (25 nghị sĩ trở lên). Mỗi đề cử phải được ít nhất 50 nghị sĩ ủng hộ. Một ứng cử viên phải giành được hơn một nửa số phiếu hợp lệ - ít nhất 247 phiếu - để đắc cử Thủ tướng Thái Lan.
Tuy nhiên, quá trình này đã bị trì hoãn sau khi nghị sĩ Saran Timsuwan của đảng Pheu Thai muốn làm rõ về việc liệu các nghị sĩ có được phép tranh luận với các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu hay không. Phiên họp đã nhất trí rằng các cuộc tranh luận sẽ được phép, nhưng không thể đạt được sự đồng thuận về thời hạn, dẫn đến các cuộc thảo luận kéo dài.
![]() |
Lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, và ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) |
Nếu không có ứng viên nào giành được số phiếu như đã nêu ở trên, Hạ viện Thái Lan sẽ phải triệu tập lại, lặp lại quy trình bầu cử, cho tới khi tìm được người hội đủ số phiếu ủng hộ. Nếu Hạ viện tìm được người chiến thắng, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha sẽ trình tên lên Quốc vương để xin sắc lệnh bổ nhiệm tân Thủ tướng.
Cuộc đua cho chức Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan hiện có 2 ứng viên, gồm lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, và ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).
Ông Chaikasem là một luật sư kỳ cựu, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2013 - 2014 trong nội các của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ông Chaikasem đã cam kết giải tán Hạ viện ngay lập tức nếu đắc cử.
Trước đó, Tòa án Hiến pháp ngày 29-8 đã ra phán quyết phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.