Hai tuyển thủ U23 Việt Nam được AFC vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và thủ môn Quan Văn Chuẩn được LĐBĐ châu Á (AFC) vinh danh sau vòng bảng U23 châu Á 2022.

Tối 11-6, AFC công bố danh sách những bàn thắng đẹp nhất và những pha cứu thua xuất sắc nhất vòng bảng U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Theo đó, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2001) của U23 Việt Nam được vinh danh trong top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng, với pha bắt vô lê ấn tượng tung lưới U23 Thái Lan ở trận ra quân.

Cú bắt vô lê đẹp mắt của Văn Tùng tung lưới U23 Thái Lan (Ảnh: VFF)

Cú bắt vô lê đẹp mắt của Văn Tùng tung lưới U23 Thái Lan (Ảnh: VFF)

Ở tình huống đó, đón đường chuyền như đặt của Phan Tuấn Tài, tiền đạo của CLB Hà Nội tung cú sút một chạm chân phải chính xác, không cho đối phương cơ hội cản phá nào.

4 bàn còn lại trong danh sách này thuộc về Hamad Al Tuhayfan (U23 Ả Rập Xê Út), Alou Kuol (U23 Australia), Erfan Shahriari (U23 Iran) và Osaman Al Tairi (U23 Qatar).

Trong khi đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) cũng được góp mặt trong top 5 pha cứu thua ấn tượng nhất, với việc từ chối bàn thắng của tiền vệ Eom Ji-sung ở phút 42 trận gặp U23 Hàn Quốc.

Văn Chuẩn đang chơi rất ổn định trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, khi có cơ hội bắt chính từ việc thủ môn số 1 Văn Toản bị chấn thương ở trận ra quân.

Góp mặt cùng Văn Chuẩn còn có các thủ môn Salah Zakaria (U23 Qatar), Suhail Abdulla (U23 UAE), Hasan Ahmed Assi (U23 Iraq) và Zion Suzuki (U23 Nhật Bản).