HLV Thái Lan sợ nhóm cầu thủ châu Âu bị 'bỏ rơi' sau thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù sớm bị loại khỏi giải U23 châu Á 2022 nhưng HLV Worrawoot Srimaka hài lòng với màn trình diễn của học trò, đồng thời kêu gọi giới chức bóng đá Thái Lan có hành động để phát triển lứa cầu thủ này.

Chiều 11-6, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã về tới quê nhà sau khi thất bại mục tiêu vào tứ kết giải châu Á 2022. U23 Thái Lan xếp thứ 3/4 vòng bảng, sau U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

HLV Worrawoot Srimaka lo ngại nhóm cầu thủ từ châu Âu sẽ không còn được quan tâm đúng mức sau khi thất bại chiến dịch U23 châu Á 2022

HLV Worrawoot Srimaka lo ngại nhóm cầu thủ từ châu Âu sẽ không còn được quan tâm đúng mức sau khi thất bại chiến dịch U23 châu Á 2022

"Chúng tôi gặp nhiều vấn đề ở trận quyết định với U23 Hàn Quốc. Một số cầu thủ chấn thương, bị ốm. Thời gian chuẩn bị cho giải không nhiều. Chưa kể tôi chỉ có 1 buổi tập với đầy đủ quân số trước khi đá trận ra quân", HLV Srinama lý giải thất bại của đội nhà.

"Dù bị loại từ vòng bảng, song tôi hài lòng với 4 điểm và màn trình diễn của toàn đội. Lứa cầu thủ này rất triển vọng, có thể chơi sòng phẳng ở cấp độ châu Á trong tương lai".

HLV Srimaka ngợi khen nhóm 9 cầu thủ từ châu Âu về góp sức cho đội, trong đó có nhiều cầu thủ tiềm năng như Yannick Nussbaum (18 tuổi, đang chơi bóng tại Thuỵ Điển). Song cũng lo ngại số tài năng này có thể bị "bỏ rơi" hoặc giảm động lực trở về góp sức các giải đấu tương lai, nếu không nhận được sự quan tâm đúng mức từ giới chức bóng đá Thái Lan.

Cùng quan điểm này, trợ lý U23 Thái Lan - Choktawee Phromrat cảnh báo đừng để "mất bò mới lo làm chuồng".

"U23 Thái Lan thất bại giải châu Á lần này, chúng tôi chấp nhận và không bao biện. Nhưng lứa cầu thủ hiện tại, như HLV Srimaka đã nói, rất tiềm năng. Madam Pang (nữ tỉ phú, trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan) và những người có trách nhiệm cần thể hiện quan điểm, đưa ra hành động trong vấn đề này, có kế hoạch để phát triển lứa cầu thủ này cho tương lai".

Trước đó, trưởng đoàn U23 Thái Lan - Madam Pang từng bày tỏ phấn khích, cho rằng bóng đá Thái Lan đang bước vào "kỷ nguyên mới" khi có sự pha trộn giữa cầu thủ quốc nội và nhóm cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu nhiều nhất từ trước tới nay: 9 cầu thủ.

Tuy nhiên U23 Thái Lan đã không thể vào tứ kết châu Á như mục tiêu đề ra. Madam Pang sau đó lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tháng trưởng đoàn U23 Thái Lan nói lời xin lỗi, sau thất bại ở SEA Games 31.