Hải quân Nga biên chế “Quái thú dưới đáy biển” lớp Yasen đầu tiên

ANTĐ - Ngày 17-6, Hải quân Nga đã chính thức đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen K-560 đầu tiên bằng một buổi lễ thượng cờ tại thành phố cảng Severodvinsk.

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk, được đặt tên theo thành phố nơi nó được đóng, đã trải qua 14 chuyến chạy thử trên biển kéo dài tổng số 222 ngày, với quãng đường hàng chục nghìn dặm và thực hiện hàng trăm lần lặn.

Tàu Severodvinsk là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ 4 Yasen. Dự kiến, lớp tàu ngầm này sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm thông thường của Hải quân Nga.

Tàu được khởi đóng từ năm 1993, nhưng do khó khăn về tài chính khiến quá trình đóng đã bị trì hoãn quá lâu. Đến năm 2010 thì nó được hạ thủy và bắt đầu trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển từ tháng 9-2011.

Phát biểu với các thủy thủ tàu ngầm tại lễ thượng cờ, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Victor Chirkov cho biết: Sau khi bàn giao, tàu sẽ di chuyển tới căn cứ mới tại Hạm đội biển Bắc vào cuối năm nay và sẽ phục vụ ít nhất 30 năm.

Hải quân Nga biên chế “Quái thú dưới đáy biển” lớp Yasen đầu tiên ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk chạy thử trên biển

Các tàu ngầm lớp Yasen được trang bị một lò phản ứng hạt nhân và một động cơ đẩy hoàn toàn mới. Tàu có trọng lượng giãn nước 9.500 tấn khi nổi và 13.800 tấn khi lặn, chiều dài 120m, chiều rộng 15m, mớn nước 8,4m và đạt tốc độ 20 hải lý/giờ khi nổi và 31 hải lý/giờ (khoảng 57 km/giờ) khi lặn. Tàu được biên chế 90 thủy thủ và có thể lặn sâu 600m.

Về vũ khí, tàu được trang bị 32 tên lửa hành trình Kalibr (phóng thẳng đứng), 40 tên lửa đối hạm, chống ngầm và tấn công đất liền phiên bản xuất khẩu 3M-54 Klub, cùng 10 ống phóng ngư lôi, trong đó 8 ống phóng 650mm và 2 ống phóng 533mm.

Ngoài ra, cuối tháng 1 vừa qua, trang mạng Khoa học công nghệ quốc phòng của Trung Quốc cho biết, tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới lớp Yasen của hải quân Nga còn có thể được trang bị 2 loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân rất mạnh, tầm bắn 2.500 và 5.000km, một trong số đó là tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân Caliber, tầm bắn 2.500km.

Hải quân Nga biên chế “Quái thú dưới đáy biển” lớp Yasen đầu tiên ảnh 2

Tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên lớp Yasen mang tên Severodvinsk

Theo chương trình mua sắm vũ khí nhà nước của Nga, nhà máy đóng tàu Sevmash sẽ đóng tổng số 7 chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen và Yasen-M được trang bị các tên lửa hành trình.

Nga hiện đang đóng thêm 2 chiếc tàu ngầm lớp Yasen, với chiếc thứ 3 dự kiến sẽ được khởi đóng vào tháng tới và 3 chiếc khác sẽ được khởi đóng vào năm 2015. Hải quân Nga cho biết họ còn có kế hoạch sẽ ký hợp đồng mua thêm nhiều chiếc tàu ngầm lớp này nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước.

Các chuyên gia quân sự phương Tây tỏ ra lo ngại với lớp tàu ngầm Yasen của Nga. Họ cho rằng lớp tàu ngầm được mệnh danh "quái thú dưới đại dương" này đang dần trở thành một mối đe dọa lớn với Anh và Mỹ. Một nguồn tin tình báo hải quân Anh nhận định rằng có thể phương Tây “chỉ nắm được phân nửa về những loại vũ khí được trang bị trên tàu ngầm lớp Yasen”.