Vừa qua, công ty nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu đổ bộ Huntington Ingalls Industries, Inc đã bàn giao cho hải quân Mỹ tàu đổ bộ LPD-24 Arlington với lượng giãn nước 2,5 vạn tấn. Đây là chiếc thứ 8 trong loạt tàu đổ bộ dạng ụ nổi lớp San Antonio mà hải quân Mỹ đặt mua và cũng là chiếc thứ 3 trong cùng một lớp mà nhà máy này bàn giao cho hải quân Mỹ trong vòng 12 tháng qua.
Tàu vận tải đổ bộ kiểu ụ nổi LPD-24 Arlington lớp San Antonio
Tàu đổ bộ dạng ụ nổi lớp San Antonio là bộ phận cấu thành rất quan trọng của lực lượng vận tải tác chiến viễn dương của hải quân Mỹ, dùng để thay thế hơn 41 tàu thuộc các lớp LPD-4, LSD-26, LKA113 và LST1179. Ông Glenn, phát ngôn viên của công ty đóng tàu Ingalls Huntington Industries cho biết, kết cấu ngoại hình của các tàu lớp San Antonio có thể phù hợp rất nhiều nhiệm vụ, ví dụ như: tác chiến đổ bộ, hoạt động cứu trợ nhân đạo, chỉ huy và kiểm soát tổng hợp, phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) và tàu bệnh viện.
Ngày 20-10 vừa qua, hải quân Mỹ cũng đã đưa vào sử dụng tàu đổ bộ tấn công LHA-6 “America”, cũng là chiếc đầu tiên trong lớp tàu đổ bộ tấn công lớp Amerrica. Đây là loại tàu có lượng giãn nước 4,5 vạn tấn, khả năng chuyên chở trên 10 chiếc tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải cánh quạt V-22 “Osprey”, 8 chiếc trực thăng tấn công AH-1Z “Cobra”, 04 chiếc trực thăng vận tải CH-53E “Super Stallion”, 04 chiếc trực thăng tìm kiếm, cứu hộ MH-60S “Seahawk”.
Hải quân Mỹ dự định đóng mới 3 tàu thuộc lớp này, trị giá mỗi chiếc khoảng 2,4 tỷ USD. Ngày 31/5/2012, họ đã ký tiếp hợp đồng đóng chiếc tàu lớp “America” thứ 2 là tàu LHA7 “Tripoli”, trị giá hợp đồng 2,38 tỉ USD, dự kiến đến năm 2018 sẽ hoàn thành.
Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 lớp America có thể mang theo 38 máy bay, trong đó có ít nhất 10 chiếc máy bay tàng hình cất, hạ cánh thẳng đứng F-35B