Hai máy bay không người lái bị bắn hạ ở tỉnh Moscow, Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hai máy bay không người lái (UAV) đã bị quân đội Nga bắn hạ ở tỉnh Moscow, Thống đốc tỉnh, ông Andrey Vorobyov ngày 21-6 thông báo, đồng thời cho biết thêm vụ việc không gây ra bất kỳ thương tích hay thiệt hại nào.
Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Trong một tuyên bố trên Telegram, Thống đốc Vorobyov nói rằng “hai máy bay không người lái đã rơi vào khoảng 5h30 và 5h50 khi tiếp cận nhà kho của một đơn vị quân đội”. Ông lưu ý rằng vụ việc xảy ra gần khu định cư Kalinetz, cách Thủ đô Nga khoảng 30 km về phía Tây Nam.

Thống đốc Vorobyov cho biết thêm, chính quyền địa phương đã phát hiện ra các mảnh vỡ của máy bay không người lái và các cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét vụ việc.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Nga ở Matxcơva đã vô hiệu hóa 3 máy bay không người lái bằng các biện pháp tác chiến điện tử. Cơ quan truyền thông này cho hay, UAV đã bị bắn rơi gần căn cứ thuộc Sư đoàn Taman của Nga.

Đoạn video chưa được xác nhận đăng trên mạng xã hội dường như cho thấy một trong những chiếc UAV bay ở độ cao thấp trên quận Naro-Fominsk, cũng nằm ở phía Tây Nam Matxcơva.

Trong những tuần gần đây, Thủ đô của Nga đã phải hứng chịu một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Matxcơva cáo buộc là do Ukraine dàn dựng.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào Moscow với sự tham gia của 8 máy bay không người lái. Chúng đã bị phá hủy bởi hệ thống phòng không hoặc bị gây nhiễu bởi các biện pháp tác chiến điện tử. Theo Thị trưởng thành phố Moscow, Sergey Sobyanin, cuộc đột kích đã làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng nào về người.