Hai lần thắng trên đất Thái Lan là điểm tựa cho tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để vô địch AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam phải thắng Thái Lan trên sân khách hoặc ít nhất hòa với tỉ số 3-3 trở lên ở trận chung kết lượt về lúc 19h30 tối nay, 16-1-2023. Trong quá khứ, chúng ta từng 2 lần rời Thái Lan với chiến thắng, và điều đó sẽ là điểm tựa tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

19h30 tối nay 16-1-2023, ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat ở Bangkok, với đội chủ nhà Thái Lan.

ĐT Việt Nam tự tin làm khách của Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam tự tin làm khách của Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022

Với tỉ số hòa 2-2 ở sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thắng hoặc có tỉ số hòa 3-3 trở lên mới có thể vô địch. Trong khi đó, Thái Lan chỉ cần tối thiểu kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 để lên ngôi, nhờ 2 bàn ghi được trên sân khách.

Trước trận quyết đấu, cũng là lần cuối cùng dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo tuyên bố: "Chúng tôi chỉ cần thắng 1-0 là đủ để vô địch".

Thực tế, giành chiến thắng trên đất Thái Lan không phải mục tiêu "bất khả thi" với bóng đá Việt Nam, khi chúng ta từng 2 lần rời xứ sở Chùa Vàng với nụ cười trọn vẹn. Đó là chiến thắng ở lượt đi chung kết AFF Cup 2008 và trận bán kết King’s Cup 2019.

Cụ thể, chúng ta thắng 2-1 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2008, mở ra chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau trận lượt về hòa 1-1. Còn tại King's Cup 2019, Việt Nam hạ Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức, trước khi vào chung kết và thua Curacao trên loạt luân lưu 11m.

Ngoài hai chiến thắng này, ĐT Việt Nam còn có điểm tựa tinh thần khác, là trong thời kỳ của HLV Park Hang-seo, chúng ta chưa từng thua khi làm khách ở Thái Lan. Năm 2019, ngoài chiến thắng ở bán kết King’s Cup, "Những chiến binh sao vàng" còn có trận hòa Thái Lan 0-0 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.