HLV Park Hang-seo: "Tôi chỉ mong Thái Lan chơi tấn công"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo "khiêu khích" đội chủ nhà Thái Lan chơi tấn công trong bối cảnh đối thủ này đang nắm lợi thế bàn thắng sân khách, trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16-1-2023.

Sau khi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, Thái Lan trở về sân nhà Thammasat và chỉ cần tối thiểu kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 trước Việt Nam là đủ để lên ngôi vô địch. Có nhiều thông tin cho rằng "Voi chiến" sẽ tiếp tục chơi tấn công thay vì phòng ngự để hướng đến mục tiêu trên.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Về điều này, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Thái Lan đang nắm lợi thế nhưng tôi không nghĩ rằng ông Polking và các học trò của ông ấy muốn lên ngôi với 2 bàn thắng sân khách. Tôi hy vọng họ sẽ chơi tấn công để chứng minh rằng Thái Lan không muốn vô địch theo cách đó".

"Trước trận lượt về, có một số người tỏ ra hơi lo lắng khi ĐT Việt Nam gặp bất lợi do hòa 2-2 ở lượt đi. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đến đây để giành chiến thắng và nỗ lực làm được điều đó", HLV Park nhấn mạnh.

"ĐT Việt Nam đã gặp Thái Lan nhiều lần. Thậm chí chúng tôi từng giành chiến thắng trên sân Thái Lan vào năm 2019. Chúng tôi quyết tâm tái lập điều đó ở trận đấu này", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ông chia sẻ: "Dù là trận đầu hay trận cuối thì tôi luôn chuẩn bị giống nhau, luôn có tâm thế giống nhau. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ người hâm mộ, điều đó giúp tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi là người Hàn Quốc và khi không còn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam nữa, tôi mong muốn mối quan hệ giữa 2 nước càng ngày phát triển và bước lên tầm cao mới", HLV Park kết lại.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16-1 trên sân Thammasat.