HAGL 10 trận chưa thắng, Nam Định FC thiết lập loạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vòng 4 V-League 2023/24 hấp dẫn với những cảm xúc trái chiều ở hai đầu bảng xếp hạng, nơi Nam Định FC thiết lập loạt kỷ lục trong khi HAGL vẫn mòn mỏi đi tìm chiến thắng.

Với chiến thắng đậm chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-2, CLB Nam Định củng cố ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục cho riêng mình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng thành Nam thắng liên tiếp 4 trận và chiếm ngôi đầu 3 trong 4 vòng đã đấu của V-League.

Nam Định FC độc chiếm ngôi đầu V-League khi giành trọn 12 điểm/4 lượt trận

Nam Định FC độc chiếm ngôi đầu V-League khi giành trọn 12 điểm/4 lượt trận

Tính từ thời điểm mùa trước, Nam Định đã thắng 7 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, từ V-League đến Cúp quốc gia - điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử CLB, tính từ năm 2005 cho tới nay.

"Việc dẫn đầu V-League là rất ấn tượng và phải làm sao duy trì được thành tích này. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài chuỗi trận thắng để tiếp nối niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Nam Định", HLV trưởng Vũ Hồng Việt chia sẻ và bày tỏ quyết tâm nối dài chuỗi trận ấn tượng, dù đối thủ tiếp theo là đương kim vô địch Công an Hà Nội (ngày 9-12, sân Thiên Trường).

Trong khi đó, HAGL tiếp tục chuỗi trận không biết thắng sau khi chia điểm với Bình Dương trên sân Pleiku (hoà 1-1).

Chỉ tính riêng V-League, từ đầu mùa đến nay, thầy trò HLV Kiatisak mới có vỏn vẹn 2 điểm (thua Công an Hà Nội 0-3, thua Bình Định 1-3, hoà Bình Dương và Hải Phòng với cùng tỉ số 1-1).

Còn nếu tính mọi đấu trường, đội bóng của bầu Đức trải qua chuỗi 10 trận không biết thắng, bao gồm 3 trận toàn thua tại giải giao hữu Thiên Long cup, 3 trận thua ở cuối mùa V-League 2023, 1 trận thua tại Cúp quốc gia 2023/2024 (và bị loại), 2 trận hoà và 2 trận thua tại V-League 2023/24.

HAGL (giữa) trải qua 10 trận liên tiếp chưa thắng

HAGL (giữa) trải qua 10 trận liên tiếp chưa thắng

Hành trình đi tìm 3 điểm trọn vẹn đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisak thêm gian nan khi họ sẽ mất 2 tiền đạo chủ lực là Đinh Thanh Bình và Martin Dzilah (người Ghana).

Theo HLV Kiatisak, Thanh Bình mất 1-2 tháng hồi phục, trong khi Martin chấn thương nặng và có thể đội bóng phố Núi phải tìm người thay thế.

Trước khi V-League bước vào quãng nghỉ giải nhường lịch cho đội tuyển quốc gia tập trung và Tết Nguyên đán, HAGL sẽ phải chạm trán 4 đối thủ khó chơi gồm: Viettel (vòng 5), SLNA (vòng 6), Nam Định (vòng 7) và Hà Nội FC (vòng 8).

Một trận thắng trước kỳ nghỉ dài là điều mà thầy trò HLV Kiatisak mong mỏi lúc này.