Hà Thanh giành HCV châu Á đầu tiên cho TDDC Việt Nam

ANTĐ - Từ Phúc Kiến, Trung Quốc, trưởng đoàn TDDC Việt Nam, bà Nguyễn Kim Lan báo tin vui: VĐV Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc giành HCV tại giải VĐCÁ, tại nội dụng nhảy ngựa thi đấu chiều 13-11.

Giải TDDC vô địch châu Á 2012 quy tụ các VĐV mạnh của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc… Đoàn Việt Nam tham dự với 8 VĐV, 2 nữ và 6 nam: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Thanh Huyền (nữ), Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh, Đặng Nam, Hoàng Cường, Nguyễn Tuấn Đạt (nam).

Ở ngày ra quân hôm 12-11, ở nội dung đồng đội, các nam VĐV Việt Nam thi đấu không thật sự thành công với vị trí thứ 5. Sang ngày thi đấu 13-11, hy vọng huy chương của đoàn đặt lên vai Hà Thanh tại nội dung nhảy ngựa nữ - nội dung thế mạnh từng giúp VĐV Hải Phòng giành HCĐ thế giới năm 2011.

Tại phần thi vòng loại nội dung nhảy ngựa, Hà Thanh chỉ đứng ở vị trí thứ ba với 14.375 điểm, xếp sau cựu vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 nội dung nhảy ngựa Hong Un Jong 15.250 điểm và Ri Un Ha 14.775 điểm (cùng của CHDCND Triều Tiên).

Lọt vào vòng đấu chung kết, việc phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh buộc Hà Thanh phải lựa chọn phương án nâng độ khó bài thi. Với quyết tâm cao độ, Hà Thanh đã có màn trình diễn hoàn hảo để đạt 14.700 điểm, đánh bại nhà cựu vô địch Olympic để giành HCV.

Tấm HCV châu Á của Hà Thanh là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam
 từ đầu năm 2012 đến nay.

Đây là điểm số cao nhất trong sự nghiệp mà Hà Thanh đạt được ở nội dung nhảy ngựa, cao hơn cả mức điểm 14.666 giúp cô giành HCĐ thế giới một năm trước. Và quan trọng hơn, đây chính là tấm HCV châu Á đầu tiên của TDDC Việt Nam, đồng thời cũng là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam từ đầu năm 2012 đến nay.

Chiều 13-11, từ nhà thi đấu tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), trưởng đoàn TDDC Việt Nam tại giải, bà Nguyễn Kim Lan vui mừng chia sẻ với PV Báo ANTĐ: “Quyết định nâng độ khó bài thi của Hà Thanh là hoàn toàn đúng đắn song đồng nghĩa sẽ phải đối mặt rủi ro cao. Suốt bài thi, BHL đã phải nín thở theo từng đồng tác của Hà Thanh. Và rồi tất cả như vỡ òa trong niềm vui sướng khi bảng điện tử thông báo số điểm 14.700 mà Hà Thanh đạt được, vượt qua hàng lọat đối thủ nặng ký để mang về tấm HCV quý giá cho TDDC Việt Nam. Với tấm HCV này, Hà Thanh tiếp tục đi vào lịch sử TDDC Việt Nam và trong tương lai, tôi tin Thanh sẽ còn tiến xa”.

Ngày 14-11, đoàn TDDC Việt Nam tiếp tục tranh tài. Hà Thanh và đồng đội Thanh Huyền sẽ tham gia hai nội dung chung kết đơn môn cầu thăng bằng và thể dục tự do. Đây cũng là những nội dung sở trường của Hà Thanh. Cùng ngày, nam VĐV Phạm Phước Hưng cũng sẽ bước vào nội dung thi đấu cá nhân.