Hà Nội thắng nghẹt thở HAGL, độc chiếm ngôi đầu bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 14-8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội FC đánh bại HAGL với tỉ số 2-1 trong trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 2022, qua đó độc chiếm ngôi đầu trên BXH.

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả Hà Nội lẫn HAGL đều sở hữu chuỗi trận ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Lịch sử, sự đối nghịch và yếu tố phong độ càng khiến cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy hấp dẫn hơn.

Bước vào trận đấu này, HLV Kiatisak gây bất ngờ khi không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu, bất chấp việc tiền đạo này vẫn có mặt ở buổi họp báo trước trận vào chiều 13-8.

Đội trưởng Văn Quyết khai thông bế tắc cho Hà Nội FC

Đội trưởng Văn Quyết khai thông bế tắc cho Hà Nội FC

Không có Công Phượng, chiến lược gia người Thái Lan xếp bộ ba Brandao, Văn Toàn và Bruno trên hàng công. Trong khi đó, Văn Quyết, Tuấn Hải và Mujan có nhiệm vụ hỗ trợ tiền đạo cắm Siladi bên phía đội chủ nhà.

Với phong cách chơi tấn công của hai đội, trận đấu diễn ra với nhiều tình huống hấp dẫn đúng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, phải đến phút 54, Văn Quyết mới đưa Hà Nội FC vươn lên dẫn trước.

Từ quả tạt của Mujan bên cánh phải, Văn Quyết dễ dàng đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Tuấn Linh đưa Hà Nội FC dẫn 1-0.

Đúng 2 phút sau, khi HAGL còn chưa kịp định thần, đội bóng Thủ đô đã có bàn nhân đôi cách biệt. Từ pha leo biên trái của Đoàn Văn Hậu, bóng được tạt vào chạm một cầu thủ HAGL đổi hướng đến đúng vị trí mà Tuấn Hải chờ sẵn. Tiền đạo này chỉ việc đệm bóng đưa đội chủ nhà dẫn 2-0.

Đội bóng Thủ đô có chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải

Đội bóng Thủ đô có chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại giải

Phải nhận 2 bàn thua trong quãng thời gian ngắn, HAGL choáng váng nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại đội hình, tránh vỡ trận. Chỉ 5 phút sau bàn thua thứ 2, các học trò HLV Kiatisak tìm được bàn gỡ 1-2, sau cú đánh đầu chuẩn xác của Bruno, cựu tiền đạo Hà Tĩnh và SLNA.

Tiếc rằng đó là tất cả những gì mà HAGL làm được ở trận này. Trong 30 phút còn lại, đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng không thành công. 2-1 nghiêng về Hà Nội FC là tỉ số chung cuộc.

Như vậy, thầy trò HLV Chun Jae-ho đã nối dài mạch thắng của mình lên con số 6, đồng thời chặn đứng chuỗi thắng của HAGL ở 5 trận.

Sau vòng 12, Hà Nội FC đứng vững vàng ở vị trí số 1 trên BXH với 26 điểm, hơn đội nhì bảng SLNA 6 điểm. Trong khi đó, HAGL đã bị bỏ lại phía sau với 7 điểm ít hơn đội bóng Thủ đô. Cần đến một cú hích rất lớn với thầy trò HLV Kiatisak ở giai đoạn 2 mới giúp họ lật ngược được thế cờ.