Để đạt mức tăng trưởng 7,5% năm 2021, Hà Nội sẽ phải nỗ lực thế nào từ nay đến cuối năm?

Để đạt mức tăng trưởng 7,5% năm 2021, Hà Nội sẽ phải nỗ lực thế nào từ nay đến cuối năm?

ANTD.VN - Trong 6 tháng cuối năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021 mà thành phố đặt ra (7,5%) thì nhiệm vụ quý III phải tăng trên 8,5%, quý IV phải tăng trên 9,1%. Vì vậy cần có giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế…