Hà Nội FC chia tay ngoại binh hay nhất V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Á quân V-League 2020 Hà Nội FC vừa chính thức chia tay tiền đạo người Senegal, Pape Omar Faye.

Omar đến với đội bóng Thủ đô đầu mùa giải 2019 sau quãng thời gian khá lâu chơi cho Thanh Hóa. Ngay trong mùa giải đầu tiên, chân sút này đã chứng tỏ được đẳng cấp, góp công lớn giúp Hà Nội FC vô địch V-League (ghi 15 bàn) và vào chung kết Liên khu vực AFC Cup (8 bàn).

Omar đã tạm biệt Hà Nội FC

Omar đã tạm biệt Hà Nội FC

Tiền đạo này từng được đánh giá là ngoại binh hay nhất V-League. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, gánh nặng tuổi tác cùng những chấn thương đã khiến Omar đánh mất mình.

Tiền đạo 33 tuổi vắng mặt trong phần lớn thời gian, kết thúc mùa giải với vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 14 lần ra sân. Việc chia tay Omar được coi như điều tất yếu để đội bóng Thủ đô làm mới hàng tấn công của mình.

Cùng với Omar, Hà Nội FC cũng chia tay một tiền đạo khác là chân sút người Pháp - Papa Ibou Kebe. Anh được gửi đến Quảng Nam theo dạng cho mượn nhưng không thể chơi như kỳ vọng để giúp CLB này trụ hạng. Trở lại Hà Nội, Kebe không thể thuyết phục đội bóng ký hợp đồng mới.

Như vậy, Á quân V-League 2020 lúc này chỉ còn hai cầu thủ ngoại là Moses Oloya và Rimario Gordon. Chắc chắn Hà Nội FC sẽ có những tính toán tăng cường ngoại binh trong thời gian tới để nâng sức cạnh tranh với Viettel và Sài Gòn FC, những đội cho thấy sự hiệu quả khi đầu tư đúng và trúng vào những ngoại binh chất lượng cao.

Mùa giải 2021, Hà Nội FC sẽ thi đấu ở 4 mặt trận chính là V-League, cúp Quốc gia, AFC Cup và Cúp các CLB Đông Nam Á. Cùng với việc chiêu mộ ngoại binh chất lượng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng lên kế hoạch gia hạn với hàng loạt "công thần" như Văn Kiên, Duy Mạnh hay Đoàn Văn Hậu...