Hà Nội đăng cai SEA Games 31 năm 2021

ANTĐ - Phương án tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 năm 2021 vừa được UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo đề án tổng thể chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 năm 2021, UBND Thành phố Hà Nội thống nhất về phương án tổ chức, chọn Hà Nội là địa điểm tổ chức chính, với dự kiến 22/30 môn thi đấu của Đại hội.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và có phương án hỗ trợ kinh phí cho Thủ đô thực hiện công tác tổ chức SEA Games 31 một cách tiết kiệm nhất.

Hà Nội đăng cai SEA Games 31 năm 2021 ảnh 1

Sân Mỹ Đình là hạng mục quan trọng của Hà Nội trong việc đăng cai SEA Games 3 (Ảnh: Zing)

Sau khi từng tổ chức thành công SEA Games 22 năm 2003, Hà Nội có đầy đủ kinh nghiệm và cũng luôn sẵn sàng để tiếp tục gánh vác trọng trách tổ chức SEA Games 31. Từ thời điểm này, Thành phố sẽ nghiêm túc rà soát lại tình hình cơ sở vật chất, xem xét các nguồn thu, chi để nâng cấp và sửa chữa các công trình.

 

SEA Games 31 sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần của tháng 11-2021, có sự sự tham dự của hơn 10.000 người. Hai kỳ SEA Games sắp tới, 29 và 30 sẽ lần lượt được tổ chức ở Malaysia và Brunei.