Hà Nội: 11 trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân xếp hàng từ nửa đêm để được “khám xe”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội đang rơi vào tình trạng quá tải, phương tiện xếp hàng từ nửa đêm để xếp "nốt" cho sáng hôm sau.

Xếp hàng cả ngày chưa được "khám xe"

TP Hà Nội đã có 11 trung tâm phải tạm dừng, đóng cửa phục vụ điều tra. Điều này đã khiến 20 trung tâm đăng kiểm còn lại rơi vào cảnh quá tải.

Từ ngày 11/1, tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm diễn ra phức tạp. Từ sáng sớm ngày 11/1 và 12/1, phương tiện đã xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm, hầu hết lái xe để có được “nốt” vào khám xe đều phải xếp hàng từ nửa đêm hôm trước.

Tại Trung tâm đăng kiểm 2927D (đường Phạm Văn Đồng) vài ngày nay, phương tiện xếp hàng dài từ nửa đêm. Anh Nguyễn Hùng Dũng ở phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, 8h sáng ngày 11/1 anh Dũng đưa xe của gia đình đi đăng kiểm tại Trung tâm 2927D nhưng đến 16h chiều cùng ngày vẫn chưa đến lượt.

Hàng loạt trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh quá tải

Hàng loạt trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh quá tải

Do các xe xếp nối đuôi nhau và lượng xe đổ về trung tâm này ngày một đông nên để giữ chỗ, buổi trưa, anh Dũng phải nhờ đồng nghiệp mua bánh mỳ mang đến để ăn tạm.

Trong khi đó, tại Trung tâm đăng kiểm 2925D (đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lúc 17h chiều ngày 11/1, trung tâm ngừng nhận xe, thông báo các chủ phương tiện đến sau chưa có số quay về chờ hôm sau quay lại. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý và xin phép đơn vị đăng kiểm này cho xe vào sân đỗ chờ qua đêm đến sáng mai xếp lượt sớm vào đăng kiểm vì nhiều ngày nay chạy khắp các trung tâm đăng kiểm vẫn chưa thực hiện được.

Phương tiện nối đuôi nhau chờ vào Trung tâm đăng kiểm 29-08D.

Phương tiện nối đuôi nhau chờ vào Trung tâm đăng kiểm 29-08D.

“Trung tâm cũng hết sức hỗ trợ người dân nên tạo điều kiện cho các chủ xe vào sân chờ ngày mai thực hiện tiếp”, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 2925D cho biết.

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2927D cho biết, những ngày qua, mỗi ngày tại đây thực hiện kiểm định cho khoảng 150 phương tiện, chủ yếu là xe ô tô con. Tuy nhiên lượng xe không đạt kiểm định rất nhiều chiếm gần 1/3, các lỗi chủ yếu như phanh, đèn, lốp.

“Khách xếp hàng chờ đăng kiểm từ 4h sáng, khi đơn vị bắt đầu làm việc lúc 7h sáng, phát 1 lượt hết 80 số. Đăng kiểm viên luôn phải tập trung cao độ để kiểm tra nhanh chóng nhưng phải đảm bảo quy trình và cẩn thận, suốt gần 1 tháng qua luôn tăng ca, làm thêm giờ, cắt bớt giờ ăn và nghỉ trưa để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, tình trạng xe quay đầu đi bảo dưỡng khắc phục sau đó trở lại kiểm định lần hai đã khiến việc các xe xếp hàng chờ lâu hơn, ùn tắc kéo dài hơn”, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 2927D nói.

Người dân nên chủ động bảo dưỡng phương tiện

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 2925D chia sẻ thêm: Dù tăng ca, làm thêm giờ nhưng công suất hai dây chuyền mỗi ngày vẫn chỉ được khoảng 100 xe do nhiều phương tiện kiểm định lần đầu không đạt phải đưa xe đi khắc phục, bảo dưỡng. Những xe này khi quay lại kiểm định lần 2, đơn vị tạo điều kiện cho thực hiện luôn tránh phải xếp hàng từ đầu do đã phải xếp hàng chờ trước đó rất lâu.

Cũng vào nửa đêm qua, trước cổng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-11D ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, hàng trăm tài xế xếp ôtô trên quốc lộ 6 để chờ làm thủ tục đăng kiểm vào sáng nay. Ôtô 4-7 chỗ xếp hàng hơn 200 m ở bên phải cổng trung tâm, phía đối diện là xe tải dài 300 m. Quốc lộ 6 có lề đường hẹp nên giao thông nhiều lúc gặp khó khăn.

Theo ông Trần Khánh Dương, Giám đốc Trung tâm, cho hay mỗi ngày đơn vị kiểm định được khoảng 120 xe. Tuy nhiên, những ngày gần đây có hàng nghìn xe tới đăng kiểm, dẫn tới quá tải, chủ xe phải xếp hàng chờ đợi.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-30D ở phường Phú Lâm, quận Hà Đông, tình trạng xếp hàng chờ đợi cũng diễn ra tương tự. Có khoảng 30 ôtô xếp ở trong sân chờ qua đêm đến sáng để được đăng kiểm.

Để giảm tình trạng căng thẳng, phương tiện phải đi “khám xe” lần 2, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi đăng kiểm để tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh không đạt phải quay đầu đi sửa chữa lần 2.

Ngoài ra, trước tình trạng 11 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tạm dừng hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến khích người dân trên đường đi công tác, công việc, về quê có thể thực hiện kiểm định ở các trung tâm đăng kiểm địa phương để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ở Hà Nội, tránh phải chờ đợi lâu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã công bố danh sách 11 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động ở Hà Nội gồm: 2901S, 2901V, 2903S, 2906V, 2909D, 2914D, 2918D, 2923D, 2929D, 3301S, 3302S.

Hiện tại, Hà Nội chỉ còn 20 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động gồm: 2902S, 2902V, 2903V, 2904V, 2905V, 2907D, 2908D, 2910D, 2911D, 2912D, 2913D, 2915D, 2916D, 2917D, 2921D, 2922D, 2925D, 2927D, 2930D, 2932D, để người dân nắm được chủ động đưa xe đi đăng kiểm, tránh tình trạng đến các đơn vị đang đóng cửa làm mất thời gian.