Hà Lan mua 37 chiếc F-35 A để thay thế F-16

ANTĐ - Ngày 17-9, Hà Lan cho biết họ đã quyết định lựa chọn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F -35 làm ứng cử viên chính thức thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 cũ của họ.

"Máy bay chiến đấu F-35 là một sự lựa chọn đã được cân nhắc tốt cho một lực lượng không quân tương lai, công nghệ cao," một tuyên bố chính thức của chính phủ Hà Lan cho biết.

Theo đó, Hà Lan có kế hoạch sẽ mua 37 chiếc F-35A thuộc biến thể cất cánh và hạ cánh thông thường, là mẫu máy bay được sản xuất rộng rãi nhất. 

Chính phủ Hà Lan đã dành khoản ngân sách trị giá 4,5 tỷ euro (6 tỷ USD) cho chương trình mua máy bay F-35. Do chi phí vận hành máy bay F-35 vẫn chưa được xác định, nên nước này sẽ dành 10% cho chi phí vận hành.

Theo tuyên bố, chính phủ Hà Lan sẽ biên chế máy bay chiến đấu F-35 cho quân đội vào năm 2019, cùng với đó là hoàn thành loại biên máy bay chiến đấu F-16 vào giữa những năm 2020.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Lockheed Martin, nhà thầu chính của chương trình F -35 này, đã rất hào hứng với quyết định này.

"Tuyên bố hôm nay của Hà Lan có ý nghĩa rất lớn đối với chương trình F-35 và các đối tác", ông Lorraine Martin, phó chủ tịch Lockheed kiêm tổng giám đốc chương trình F-35, cho biết. "Chúng tôi thực sự hân hạnh được phục vụ họ và đó là một ngày tuyệt vời đối với chương trình này. Việc này đã bổ sung thêm một đối tác chính thức nữa mua máy bay này".

Có 9 quốc gia đối tác của chương trình F-35, trong đó có Hà Lan, riêng không quân Mỹ có kế hoạch sẽ mua hơn 1.700 chiếc F-35A. Nhưng các quốc gia đối tác không bắt buộc phải mua loại máy bay này. Các quốc gia đối tác khác vẫn chưa cam kết mua máy bay chiến đấu F-35 bao gồm Đan Mạch, nước hy vọng sẽ đưa ra lựa chọn một loại máy bay chiến đấu vào giữa năm 2015, và Canada, nước chưa quyết định mua F-35 do một vụ bê bối chính trị.