Hà Lan cấm máy bay Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh

ANTD.VN - Hà Lan vừa cấm chuyến bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh tại thành phố Rotterdam hôm 11-3, để ông này thực hiện chiến dịch vận động người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ các thay đổi mới trong chính quyền Ankara. 

Vụ việc này đến chỉ ít giờ sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvut Cavusoglu tuyên bố Ankara sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt nếu Hà Lan không cho ông đến tham dự một buổi vận động cải tổ chính trị với những người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sống tại đây.

“Hà Lan đang đối xử với người dân Thổ Nhĩ Kỳ như những “con tin” mặc dù họ đang làm giàu cho nền kinh tế quốc gia này. Tôi là ngoại trưởng và tôi có thể đi bất kì đâu mình thích”, ông Cavusoglu quả quyết. Vào tuần trước, ông cũng mới bị cấm tham dự một buổi vận động tương tự ở Hamburg, Đức.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ (trái) dọa trừng phạt nhưng Thủ tướng Hà Lan (phải) không sợ

Hành động của chính phủ Hà Lan được giải thích là do họ lo sợ "mối đe dọa đến an ninh trật tự công cộng" mà chuyến thăm của ông Cavusoglu được dự đoán có thể gây ra.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng viết trên mạng xã hội rằng: “Sáng nay, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa Hà Lan với trừng phạt kinh tế, chúng ta không bao giờ thương lượng với những mối đe dọa như vậy. Do đó, tôi đã quyết định trong một cuộc gọi rằng, ông ấy không nên đến đây”. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hiện đang hướng đến một lực lượng lớn công dân sống tại châu Âu, đặc biệt là Đức và Hà Lan, để giúp ông chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng tới. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn có hoặc không trao thêm quyền cho tổng thống nhằm đối mặt với những mối đe dọa từ lực lượng người Kurd và các phần tử Hồi giáo cực đoan.