Gruzia xác nhận không tham gia cuộc tập trận Defender 23 của NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Gruzia cho biết, quân đội Gruzia sẽ không tham gia cuộc tập trận Defender 23 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà tập trung vào các cuộc tập trận khác trong năm nay.
Binh lính Gruzia
Binh lính Gruzia

Cuộc tập trận Defender 23 do Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ lãnh đạo, bắt đầu diễn ra từ ngày 22-4 và sẽ kéo dài đến ngày 23-6 tới.

Theo Lầu Năm Góc, mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác giữa lực lượng Mỹ và các đồng minh NATO ở châu Âu, đồng thời thể hiện năng lực của quân đội Mỹ trong việc triển khai nhanh chóng binh sĩ và thiết bị sẵn sàng chiến đấu trên khắp lục địa này.

Khoảng 9.000 quân nhân Mỹ và khoảng 17.000 binh sĩ từ 26 quốc gia dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên này. Gruzia ban đầu nằm trong danh sách những nước tham gia, nhưng các thông tin sau đó cho rằng nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này sẽ rút khỏi cuộc tập trận Defender 23.

Ngày 2-5, Bộ Quốc phòng Gruzia chính thức xác nhận việc quân đội Gruzia sẽ không tham gia cuộc tập trận Defender 23 của NATO. Bộ này lưu ý rằng, các lực lượng Gruzia đã tham gia 4 cuộc tập trận quốc tế tính từ đầu năm 2023 đến nay và đang có kế hoạch tham gia thêm một số cuộc tập trận nữa trước cuối năm nay.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Gruzia có đoạn: “Việc rò rỉ thông tin cho giới truyền thông liên quan đến việc Gruzia rút khỏi các cuộc tập trận của NATO là “một hành động khiêu khích khác” chống lại Bộ Quốc phòng”.

Khi được các nhà báo hỏi về vấn đề này vào hôm 30-4, Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Juansher Burchuladze giải thích rằng quân đội nước này đang tham gia rất nhiều cuộc tập trận và một số cuộc tập trận có thể bị bỏ qua do chi phí bổ sung và những thách thức về hậu cần. Điều này không nên được coi là một vấn đề, ông nói thêm.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008, NATO cho biết Gruzia sẽ tham gia khối, nhưng không đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào cho việc gia nhập NATO của nước này. Hồi tháng 2 vừa qua, một cuộc khảo sát của tổ chức thăm dò ý kiến CRRC-Georgia cho thấy khoảng 74% dân số Gruzia ủng hộ quốc gia này gia nhập NATO.