Giật mình về độ “nghiện đỏ đen”

ANTĐ - Gần đây, H2 Gambling Capital, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, đã tính toán số tiền thua bạc trung bình trong một năm của những công dân trưởng thành ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả thật ngạc nhiên: Không phải người Mỹ có Kinh đô cờ bạc của thế giới Lasvegas, mà dẫn đầu lại là Australia và Singapore.

Australia - 1.288USD/người/năm

Theo tờ The Economist, những người trưởng thành ở Australia mất trung bình khoảng 1.300 USD mỗi năm cho việc đánh bạc, có khoảng 600.000 người đánh bạc mỗi tuần, và khoảng 40% trong số đó có khả năng hoặc đã trở thành tay nghiện cờ bạc.

Số liệu thống kê của các nhà sản xuất máy đánh bạc tự động cuối năm 2010 cho thấy, Australia có số lượng máy đánh bạc nhiều thứ 8 thế giới với tổng cộng 186.344 máy tại các sòng bạc, quán rượu và câu lạc bộ giải trí. Ước tính, cứ 110 người Australia thì có một máy đánh bạc. Các khoản thắng cược không bị chính phủ Australia đánh thuế, điều này khuyến khích người dân thoải mái vui chơi. Thay vào đó, chính những công ty cung cấp dịch vụ phải chịu trả thuế vào khoảng 10% tổng doanh thu từ các hoạt động hợp pháp.

Singapore - 1.174USD/người/năm

Hiện thị trường cờ bạc tại   Singapore có trị giá 6 tỷ SGD (4,8 tỷ USD), đã soán ngôi của Macau. Các casino ở quốc đảo sư tử này đang là điểm đến của dân cờ bạc châu Á, bởi nhập cảnh không phải xin visa, khu đánh bạc đạt chuẩn thế giới...

Kết quả cuộc khảo sát đối với 1.000 người sử dụng Internet tại Singapore, do Bộ Nội vụ ủy quyền thực hiện, cho thấy khoảng 1/3 số người được hỏi đã đánh bạc trực tuyến ít nhất một lần trong năm 2012. Trong số những người đánh bạc từ xa, 58% là đàn ông và 64% ở độ tuổi 25-44.

Ireland - 588USD/người/năm

Với dân số chỉ hơn 4,5 triệu người nhưng Ireland có tới 13 cơ sở cờ bạc cỡ lớn. Ireland nổi tiếng nhất bởi trò cá cược thể thao (chủ yếu là đua ngựa), sòng bạc, poker, xổ số kiến thiết - Bingo và cờ bạc trực tuyến.

Canada - 568USD/người/năm

Mặc dù, chơi bạc là hợp pháp ở Canada, nhưng 10 tỉnh thành của đất nước này đưa ra 10 bộ luật khác nhau. Bài poker, cá cược thể thao là các hình thức được người dân Canada ưa thích. Năm 2010, hơn 75% người dân tham gia vào các hoạt động cờ bạc. Những con bạc lớn nhất đến từ tỉnh Saskatchewan với số tiền chơi bạc trung bình mỗi người trưởng thành là 841 USD. Chính phủ Canada yêu cầu tất cả các sòng bạc phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách lưu trữ hồ sơ chặt chẽ. Đồng thời, đưa ra luật lệ mới đối với chơi bạc trực tuyến, buộc tất cả các sòng trên mạng phải tuân thủ Đạo luật Tài chính hình sự và khủng bố (PCTFA).

Phần Lan - 553USD/người/năm

Theo kết quả một nghiên cứu của Bộ các vấn đề Y tế và Xã hội Phần Lan, 41% người trưởng thành nước này chơi cờ bạc hàng tuần. Ngành kinh doanh cờ bạc của nước này đặc biệt khác lạ là tất cả doanh thu đều được đầu tư vào các hoạt động phát triển xã hội. Sự độc quyền kinh doanh được 3 công ty đảm trách. Lợi nhuận của Công ty RAY được mang đi đầu tư vào các tổ chức y tế và sức khỏe cộng đồng; khoản của Veikkaus Oy được đem rót vào chiến dịch hỗ trợ khoa học, nghệ thuật, thể thao, văn hóa, công tác thanh niên; còn Fintoto Oy chi vào các trang trại ngựa.

Ý - 517USD/người/năm

Tỷ lệ chơi bạc tại Ý tăng mạnh trong những năm gần đây, hiện Ý là thị trường cờ bạc lớn nhất châu Âu. Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, số lượng hoạt động cá cược của nước này lên gấp 20 lần. Mặc dù, ngành kinh doanh này hàng năm thu được 80 tỷ euro, tương đương với 5% tổng sản lượng quốc gia, nhưng một bộ phận người dân nước này có những hành động bất mãn với sự leo thang của các trò đỏ đen. Điển hình là những cuộc biểu tình chống các hoạt động đỏ đen đã diễn ra từ đầu năm 2014, phong trào tẩy chay các quán đặt máy đánh bạc ở Bergamo. Về chính quyền, năm 2013, 6 khu vực tại Ý đã đưa ra các bộ luật thu hẹp hoạt động cờ bạc và giúp các con bạc cai nghiện.

Hong Kong - 503USD/người/năm

Chỉ cách “đế chế cờ bạc” Macau một giờ đi thuyền, Hong Kong được ví là thủ phủ ăn chơi quy tập rất nhiều con bạc. Trong quý I-2011, khoảng 500.000 người Hong Kong đã ghé thăm Macau. Đối với ngành kinh doanh cờ bạc, chính quyền Hong Kong đang tìm cách để cung cấp cho người dân dịch vụ chơi có kiểm soát và thẩm định. Việc chơi bạc chỉ hợp pháp nếu thông qua sàn Hong Kong Jockey Club - cung cấp dịch vụ cá cược đua ngựa, bóng đá và xổ số. Câu lạc bộ này tổ chức 700 cuộc đua mỗi năm, doanh thu từ cá cược và xổ số là 2,7 tỷ USD (năm 2010). Một nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn Caritas có trụ sở tại Hong Kong cho thấy, trong số 1.040 sinh viên được hỏi thì có đến hơn 50% được cha mẹ cho chơi thử trò cờ bạc; 41% bắt đầu chơi bạc từ khi lên 6 tuổi.

Na Uy - 448USD/người/năm

Khi điểm mặt những tay chơi poker cừ khôi nhất trên thế giới, người ta nhận thấy nhiều người trong số họ đến từ Na Uy. Cờ bạc là bất hợp pháp trên hầu hết lãnh thổ Na Uy. Nó được chính phủ giám sát chặt chẽ với chỉ hai Công ty Norsk Tipping và Norsk Rikstoto cung cấp dịch vụ cá cược và chơi bạc cho công dân. Kể từ năm 2010 đến nay, Chính phủ Na Uy đã đưa ra một số biện pháp nhằm giảm bớt “con sóng cờ bạc” như: đề ra một đạo luật bắt buộc tất cả các ngân hàng quốc gia từ chối việc khách sử dụng thẻ ngân hàng tại các sòng bạc trên toàn thế giới, giảm số máy đánh bạc trên phạm vi toàn quốc từ 22.700 máy năm 2007 xuống còn 10.000 chiếc… Nhưng thực tế, những tín đồ bài bạc vẫn không hề giảm. Trong một khảo sát do chính phủ thực hiện năm 2008, có đến 88% người dân thừa nhận mình chính là một tín đồ cờ bạc. 

Hy Lạp - 420USD/người/năm

Những năm qua, nền kinh tế Hy Lạp khủng hoảng trầm trọng, ấy vậy mà năm ngoái, người dân nước này vẫn “nướng” 2,3 tỷ USD vào cờ bạc. Người dân sa vào cờ bạc như một cơ hội, may mắn cuối cùng có thể giúp họ thoát khỏi những khoản nợ nần khổng lồ.

Tây Ban Nha - 418USD/người/năm

Người dân xứ sở bò tót thích cá cược mọi thứ, nhưng vẫn chuộng nhất loại cá cược thể thao, chiếm khoảng 60-65% vụ cược trên thị trường “chui”, phần trăm còn lại là casino và poker. Riêng ở Tây Ban Nha có loại xổ số mùa Giáng sinh mang tên “El Gordo” (Người to béo) là loại duy nhất trên thế giới có phần thưởng trên 1 tỷ USD. Giải này liên tục được tổ chức vào các Giáng sinh từ năm 1812 đến nay, thu hút ngày càng nhiều người dân đi mua mong tìm kiếm vận may. 

Nghiện cờ bạc là một trong những tệ nạn nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay. Thống kê của Tổ chức Sức khỏe thế giới OMS (thuộc Liên hiệp quốc) cho biết, trên thế giới hiện có 3% số dân bị nghiện cờ bạc. Chỉ riêng Ý đã có tới 800.000 tín đồ đỏ đen và 1,7 triệu người có “máu đỏ đen”. Mỗi năm, số người này làm mất đi 69,7 triệu giờ làm việc.