Giao tranh ác liệt với Israel, Hezbollah lần đầu sử dụng UAV chở chất nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 2-11, Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon thông báo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Israel, trong đó có lần đầu tiên lực lượng này sử dụng máy bay không người lái (UAV) chở chất nổ.
Hezbollah đã giao tranh với các lực lượng Israel dọc biên giới Israel-Lebanon

Hezbollah đã giao tranh với các lực lượng Israel dọc biên giới Israel-Lebanon

Quân đội Israel cho biết, họ đã đáp trả các vụ phóng từ Lebanon về phía Israel bằng những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah, cùng với hỏa lực của xe tăng và pháo binh.

Hezbollah đã giao tranh với các lực lượng Israel dọc biên giới Israel-Lebanon kể từ khi nhóm vũ trang Hamas và Israel nổ ra chiến tranh vào ngày 7-10.

Thông tấn xã Quốc gia Lebanon hôm 2-11 cho biết 4 người đã thiệt mạng gần ngôi làng Hula ở miền Nam nước này trong cuộc pháo kích của Israel.

Thị trưởng thị trấn Ali Rashed cho hay, cuộc pháo kích của Israel vào vùng ngoại ô thị trấn Khiyam, cách biên giới khoảng 6 km, cũng làm 1 thường dân bị thương nhẹ. “Nhà của ông ấy bốc cháy và mọi người đang dập lửa”, Thị trưởng thị trấn Ali Rashed nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.

Thông tấn xã Quốc gia Lebanon đưa tin, đạn pháo của Israel đã bắn trúng nhiều khu vực khác nhau ở phía Nam dọc biên giới giữa 2 nước.

Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah dự kiến sẽ có bài phát biểu đầu tiên vào ngày 3-11 kể từ khi chiến sự nổ ra.

Trong 1 tuyên bố, nhóm vũ trang này cho biết đã tiến hành 19 cuộc tấn công đồng thời vào các vị trí của quân đội Israel bằng tên lửa dẫn đường, pháo binh và các loại vũ khí khác.

Hezbollah nói rằng, 2 máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã tấn công 1 vị trí chỉ huy của quân đội Israel tại khu vực Shebaa Farms đang tranh chấp ở biên giới.

Israel đã nắm quyền kiểm soát Shebaa Farms, vùng đất rộng 39 km vuông, kể từ cuộc Chiến tranh Trung Đông năm 1967. Cả Syria và Lebanon đều khẳng định Shebaa Farms là của Lebanon.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chở chất nổ của Hezbollah diễn ra vài ngày sau khi nhóm này lần đầu tiên tuyên bố sử dụng tên lửa đất đối không chống lại máy bay không người lái của Israel.