Giải thể thao sinh viên Việt Nam nhận tài trợ lớn, tăng số môn thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TCP Việt Nam sẽ là đơn vị đồng hành cùng Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (Vietnam Universities Games – VUG) giai đoạn 2023–2027.

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công bố hợp tác với Công ty TCP Việt Nam, chủ sở hữu của thương hiệu nước tăng lực Red Bull và Warrior đến từ Thái Lan.

Theo đó, TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior sẽ là đơn vị đồng hành cùng Giải thể thao Sinh viên Việt Nam giai đoạn 2023–2027, tài trợ chi phí tổ chức và hiện vật cho tất cả các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ giải.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam và TCP Việt Nam tại lễ ký kết

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam và TCP Việt Nam tại lễ ký kết

Với sự đồng hành của TCP Việt Nam, từ mùa giải 2023, giải sẽ được mở rộng lên 6 bộ môn, bên cạnh các bộ môn quen thuộc là bóng đá trong nhà, nhảy đối kháng và chạy bộ, sinh viên sẽ được tham gia tranh tài với bộ bóng rổ 3vs3, thể thao điện tử và bóng đá sân 11.

Chính thức bắt đầu từ năm 2013, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam VUG do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đã trải qua tròn một thập kỷ, trở thành sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Giai đoạn 2013 - 2022, đã có 408 trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia thi đấu với 18.500 vận động viên; trên 2 triệu khán giả tại các sự kiện; duy trì vị trí trong top 10 các sự kiện được quan tâm nhất trên nền tảng mạng xã hội trong nhiều năm; thu hút gần 3 triệu lượt tương tác trực tuyến và 15 triệu lượt tiếp cận truyền hình mỗi năm.

Có thể nói, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam từng bước vươn tầm trở thành giải thể thao bán chuyên nghiệp và là chuỗi sự kiện được sinh viên và cộng đồng đón chờ trong mỗi năm học .