"Giải mật" vụ CIA “bảo kê” chuyển 3.500 tấn vũ khí vào Syria

ANTĐ - Ngày 25/03 vừa qua, hãng tin Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, dưới sự “bảo kê” của Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA, 3.500 tấn vũ khí, đã được bí mật tuồn vào Syria để cung cấp cho phe đối lập.

Thông tin cho biết, các phi vụ vận chuyển vũ khí vào Syria do một số quốc gia Ả-rập và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành dưới sự giúp đỡ của CIA. Tổng lượng vũ khí cung cấp cho quân đội của phe đối lập tính đến thời điểm này đã vượt qua con số 3.500 tấn.

Tổng hợp số liệu của các phi vụ không vận và tiết lộ của các quan chức quân sự lực lượng đối lập, hãng tin Pháp AFP cho biết: Tổng lượng vận chuyển bằng đường không vào Syria trong mấy tháng qua đã tăng đột biến, bao gồm hơn 160 chuyến bay vận tải hàng hóa quân sự, bằng máy bay quân dụng của các nước Jordan, Ả-rập Xê-út và Qatar.

Các chuyến bay này chủ yếu cất, hạ cánh hoặc quá cảnh tại sân bay quân sự Eisen Boer ở ngoại ô thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra còn có một số sân bay khác ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Vũ khí mà quân nổ dậy Syria sử dụng có công "bảo kê" rất lớn của CIA 

Bản báo cáo còn cho biết, CIA còn giúp đỡ các nước Ả-rập mua một lượng lớn vũ khí từ Croatia. Sau khi vũ khí về đến các sân bay trên, một số quan chức CIA và chỉ huy lực lượng phiến quân Syria, cùng với 1 số nhóm vũ trang khác sẽ thẩm tra và phân phối vũ khí cho các lực lượng này.

Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận phần lớn các công tác trợ giúp đưa vũ khí vào Syria, bao gồm bốc, dỡ hàng hóa, lắp đặt các thiết bị nhận biết địch - ta trên xe vận tải chuyên dụng ra, vào Thổ Nhĩ Kỳ và giám sát các lô hàng xuất đi.

Nhà phân tích Hugh Griffiths, thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Sĩ tiết lộ với phóng viên của AFP: “Thông qua cường độ và tần suất các chuyến bay, có thể nhận thấy đây là một kế hoạch được bảo mật chu đáo, phối hợp tốt giữa các bộ phận khác nhau. Theo tính toán chặt chẽ, tải trọng của các chuyến bay vận tải ít nhất cũng lên đến hơn 3.500 tấn thiết bị, vũ khí quân dụng”.