"Giải mã" sự nở rộ của loại hình homestay tại Hà Nội

ANTD.VN -Trong một vài năm trở lại đây, kinh doanh loại hình homestay ở Hà Nội đang ngày một nở rộ nên du khách quốc tế đến Hà Nội có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi lưu trú. Ngay cả người dân ở Thủ đô cũng dễ dàng hơn trong việc “du lịch” trong thành phố. 

"Giải mã" sự nở rộ của loại hình homestay tại Hà Nội ảnh 1

Những homestay có chất “nghệ” chiếm được cảm tình của du khách

Khác với loại hình khách sạn đơn thuần, homestay không chỉ là điểm lưu trú nghỉ ngơi mà còn được thiết kế, sáng tạo theo nhiều phong cách khác nhau, từ Á đến Âu, từ cổ đến kim nên có sức hấp dẫn riêng đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cũng bởi “chất” riêng này nên ngay chính người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng chọn thuê homestay vào dịp cuối tuần để thay đổi không khí, hoặc chọn nơi đây làm điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày thay vì đi du lịch xa trong các kỳ nghỉ lễ. Đây được xem là sự lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí, vừa trải nghiệm không gian sống mới mẻ. Các homestay được thiết kế và bài trí như một ngôi nhà, căn chung cư nhỏ với đầy đủ vật dụng sinh hoạt, vì thế mọi người có thể chọn cách quây quần ở đây để nấu ăn, trò chuyện và vui chơi.

Nhiều homestay có thiết kế với không gian rợp cây xanh, ý tưởng độc đáo nên còn được các bạn trẻ chọn làm nơi gặp gỡ để cùng làm những công việc liên quan đến đồ thủ công, sáng tạo nghệ thuật, mỹ thuật…Thậm chí, trong giải bóng đá U23 châu Á vừa qua, nhiều gia đình, nhóm bạn cũng chọn homestay như một địa điểm lý tưởng để quây quần tổ chức tiệc tùng, xem bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Nhanh nhạy, nắm bắt được xu hướng nghỉ dưỡng tại homestay nội đô, nhiều hộ gia đình còn dư phòng hay có nhà, chung cư cho thuê đã và đang tiến hành cải tạo, sửa sang những căn phòng đơn sơ của mình thành những homestay có chất “nghệ” theo nhiều phong cách độc đáo, đầu tư nội thất, đồ gia dụng.

Theo tìm hiểu được biết, giá cho thuê homestay dao động khoảng từ 300.000 đồng đến trên 3 triệu đồng/căn tùy vào chất lượng và tiện nghi của từng homestay. Vì vậy đây được xem là một trong những cơ hội để người dân có thể tham gia trực tiếp và có thêm thu nhập từ việc kinh doanh loại hình này.

"Giải mã" sự nở rộ của loại hình homestay tại Hà Nội ảnh 2

Loại hình homestay đang ngày một "nở rộ" tại Thủ đô

Đáng chú ý, ngay cả “10 bí quyết để trở thành chủ homestay chuẩn không cần chỉnh”, cách “xây dựng tiểu sử cho trang homestay giúp thu hút khách đều đặn” hay “mở homestay quảng cáo thế nào cho hiệu quả”... cũng được chia sẻ rầm rộ trên các trang, mạng xã hội.

Chỉ cần gõ cụm từ khóa “homestay Hà Nội” trên thanh tìm kiếm google sẽ có khoảng 409.000 kết quả  trả về sau 0,6 giây. Dịch vụ homestay đã trở nên thuận lợi và giản đơn tới mức, sau vài bước nhấp chuột máy tính, bất cứ ai cũng có thể đặt được một homestay hài lòng các tiêu chuẩn đặt ra.

Tuy nhiên, thực tế, có rất nhiều đơn vị đóng vai trò “trung gian” đứng ra nhận “thầu” các homestay và môi giới khách thuê. Không cần giấy tờ tùy thân, không phải gặp lễ tân như khách sạn, chỉ cần nhận mã số nhà và mở cửa vào homestay như nhà mình – đó là lời quảng cáo hấp dẫn của các homestay. Điều này khiến không ít người băn khoăn về việc hình thức cho thuê homestay thuê quá dễ dàng dẫn đến việc khó quản lý được mục đích sử dụng của khách thuê, dẫn đến những “lổ hổng” nếu như khách thuê sử dụng homestay vào mục đích không lành mạnh.

Bên cạnh đó, không ít người lo ngại, việc kinh doanh homestay bên cạnh những mặt tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu của khách du lịch thì cũng dễ dẫn đến nhiều “lỗ hổng” để các chủ kinh doanh “lách luật”, ví dụ như: cải tạo nhà thành homestay và cho thuê đơn thuần mà không đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hoặc doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú… dẫn đến không đảm bảo các điều kiện về lưu trú, hoặc xảy ra các sự cố không mong muốn.