Giá điện bình quân tăng thêm 4,5%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Quyết định số 1416/QĐ-EVN ngày 8-11-2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, từ ngày 9-11, giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. EVN cho biết, mức điều chỉnh này đã hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân, trong thẩm quyền của EVN và đã báo cáo Bộ Công Thương.

Ngày 8-11-2023, Bộ Công Thương cũng có Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8-11-2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện. “Việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể”- đại diện EVN khẳng định. Theo số liệu thống kê, năm 2022 cả nước có trên 1,27 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của Chính phủ.

Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng.

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc. Mức phát sinh tiền điện sau tăng giá điện tương ứng là 3.900 đồng/tháng với nhóm khách hàng tiêu dùng điện ở bậc 1; 7.900 đồng/tháng ở bậc 2; 17.200 đồng/tháng ở bậc 3; 28.900 đồng/tháng ở bậc 4; 42.000 đồng/tháng ở bậc 5 và bậc 6 là 55.600 đồng/tháng. Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ (khoảng 547.000 khách hàng), bình quân mỗi tháng phải trả thêm 230.000 đồng theo giá điện mới; Khách hàng sản xuất (1.909.000 khách hàng) trả thêm 432.000 đồng/tháng và khách hàng hành chính sự nghiệp (681.000 khách hàng) trả thêm 90.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Đình Phước - Kế toán trưởng EVN cho biết, năm 2023, một số thông số nhiên liệu đầu vào ảnh hưởng đến chi phí của EVN. Theo đó, sản lượng thủy điện giảm gần 17 tỷ kWh do hạn hán và El Nino kéo dài. Giá nhiên liệu cũng duy trì ở mức rất cao. Cụ thể, giá than năm 2023 tăng 29 - 46% so với mức áp dụng năm 2021.

Giá dầu cũng tăng khoảng 18% so với năm 2021. Đặc biệt tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh gần 4% đến thời điểm hiện nay và ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của EVN. “Tập đoàn đã báo cáo các bộ, ban ngành, đánh giá tác động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và xin ý kiến Chính phủ cho điều chỉnh giá điện. Việc tăng giá điện giúp EVN tăng doanh thu khoảng 3.200 tỷ đồng. Số tiền này giúp tập đoàn giảm bớt khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao. Dù vậy, giá bán lẻ điện hiện nay vẫn thấp hơn giá thành” - ông Nguyễn Đình Phước cho hay.

Theo ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), mức tăng giá điện lần này chưa tính phân bổ khoản chênh lệch tỷ giá của EVN còn treo từ các năm trước, khoảng 14.000 tỷ đồng. Với tăng giá lần này, ước tính CPI sẽ tăng thêm 0,035%.