Giá dầu giảm không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga

ANTĐ - Giá dầu thấp sẽ không thể gây hại cho nền kinh tế Nga và Moscow đã chuẩn bị sẵn ngân sách trong trường hợp giá dầu giảm từ 100 USD xuống 80 USD/thùng trong năm 2015, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev cho biết.

Trong một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Moscow vào hôm 28-11, Bộ trưởng Aleksey Ulyukaev đã khẳng định kinh tế Nga sẽ không sụp đổ trước bối cảnh giá dầu giảm giá mạnh.

Giá dầu giảm không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga ảnh 1Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev

Lời phát biểu của ông Ulyukaev đến sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên mức trần sản xuất 30 triệu thùng/ngày. Điều này sẽ làm thiệt hại cho các nước xuất khẩu dầu mỏ có chi phí sản xuất cao như Iran, Iraq, Venezuela và Nga. Nó  cũng sẽ có ảnh hưởng lớn tới dầu đá phiến của Mỹ, vốn không thể có lãi ở mức giá dưới 70 hoặc 80 USD/thùng.

Bộ trưởng Nga cho biết nước này sẽ điều chỉnh giá hoà vốn để cân đối ngân sách cho năm tới, tuy nhiên giá dầu hiện tại sẽ không thể làm nền kinh tế Nga sụp đổ. Trên thực tế, mức giá 80 USD/thùng vẫn đang là khá cao so với năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra và giá dầu chỉ ở mức 18 USD/thùng, hay thời điểm năm 2000 khi giá dầu dao động ở mức 30 USD/thùng.

Giá dầu giảm không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga ảnh 2Mức giá hoà vốn tại một số nước xuất khẩu dầu trên thế giới 

"Sẽ rất khó có thể nói về mức giá hòa vốn tại thời điểm hiện tại. Nhiều khả năng mức dầu sẽ vào khoảng 80 USD/thùng, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho các tình hình khác nhau", ông Ulyukayev nói.

Trong cuộc gặp mặt Chủ tịnh của tập đoàn Total, Patrick Poyyanne, Tổng thống Putin cho biết ông không ngạc nhiên với việc giá dầu giảm bất ngờ và đây là phản ứng không thể tránh khỏi trong thị trường.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian khó khăn cho ngành công nghiệp dầu mỏ và các lĩnh vực năng lượng nói chung.Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó cũng không có gì quá bất ngờ", hãng tin TASS trích lời ông Putin.

Chủ tịch của công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga, Rosneft, Igor Sechin thậm chí còn cho biết Nga có thể chịu được mức giá dầu giảm xuống thấp hơn 60 USD/thùng và cảnh báo về một sự thay đổi đáng kể trong thị trường dầu mỏ thế giới.

Giá dầu giảm không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga ảnh 3Chủ tịch của công ty dầu mỏ  Rosneft, Igor Sechin

 Nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới có thể mất tới 140 tỷ USD mỗi năm nếu giá dầu duy trì ở mức dưới 80 USD mỗi thùng.

Các nhà phân tích của Bloomberg dự đoán rằng 75% nền kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới.

Nga có thể trải qua một cuộc suy thoái kỹ thuật nếu tăng trưởng quý 4 của nước này không cao hơn so với các quý trước. Thường các cuộc suy thoái kỹ thuật xảy ra sau nếu quý liên tiếp không có tăng trưởng. Trong quý 3 của năm nay, nền kinh tế Nga đã sụt giảm 0,5%.