George Weah: Cú nhảy vĩ đại từ thảm cỏ tới chính trường

ANTD.VN - Ngôi sao người Liberia George Weah không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất châu Phi, mà còn là cầu thủ duy nhất trở thành Tổng thống đắc cử  và tạo nên tầm ảnh hưởng ở cả đấu trường chính trị sau khi giải nghệ bóng đá.
George Weah: Cú nhảy vĩ đại từ thảm cỏ tới chính trường ảnh 1

George Weah sinh ngày 1-10-1966 tại Monrovia, Liberia. Cũng như nhiều đứa trẻ khác ở mảnh đất này, ông lớn lên trong nghèo khó và bất hạnh. Sau khi cha mẹ ly dị, ông lớn trên trong vòng tay bà ngoại ở một trong những khu ổ chuột tồi tệ nhất thành phố. Đây là bức ảnh hiếm hoi về tuổi thơ của George Weah (thứ 2 từ trái qua). 

Thật may mắn là càng lớn, George Weah càng to cao vạm vỡ và đặc biệt là mê đá bóng. Ông có thể quần nhau với đám bạn và quả bóng cả ngày không biết chán. Weah bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc đầu quân cho CLB bóng đá thanh niên Young Survivors ở tuổi 15. Khi trình độ khá hơn, Weah chuyển sang thi đấu cho những CLB nổi tiếng khác ở trong nước như Mighty Barrolle và Invincible Eleven. 

Năm 22 tuổi, bước ngoặt cuộc đời đến với Weah khi ông được HLV đội tuyển Cameroon - Claude Le Roy tình cờ phát hiện và giới thiệu với HLV nổi tiếng Arsene Wenger. Sau đó, Wenger đã bay sang châu Phi để ký hợp đồng chuyển nhượng đưa George Weah tới Monaco. 

Sau 4 năm ở Monaco, ghi 47 bàn sau 103 trận mà chỉ giành được 1 Cúp Quốc gia Pháp năm 1991, George Weah chuyển sang chơi cho PSG - nơi ông giành chức vô địch Ligue 1 mùa giải 1993-1994 và 3 danh hiệu khác.

George Weah sau đó khoác áo rất nhiều CLB lớn như Chelsea, Manchester City, Marseille… nhưng đỉnh cao của ông phải là trong màu áo AC Milan - nơi Weah ghi 46 bàn thắng sau 114 lần ra sân, giành 2 Scudetto 1995-1996, 1998-1999. Ông bước dưới vầng hào quang với danh hiệu Quả bóng Vàng năm 1995. Cho đến nay, ông vẫn là cầu thủ châu Phi duy nhất từng giành được danh hiệu cao quý này.

Năm 2003, Liberia kết thúc nội chiến. George Weah lập tức bày tỏ ý định tranh cử ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2005. Ông thành lập Đảng CDC và bước vào cuộc đua với… 21 ứng cử viên khác. George Weah khi ấy chỉ có danh tiếng về bóng đá, nhưng đã bất ngờ về nhất trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên với 28,3% số phiếu, trước khi thất bại trước nữ ứng viên Ellen Johnson Sirleaf. 

Sau đó, George Weah còn thất bại khi ứng cử Phó Tổng thống Liberia vào năm 2011. Nhưng ông chưa bao giờ dừng lại. Sau khi lấy được cả bằng cử nhân lẫn bằng Thạc sĩ trường Đại học Devry, Weah tiếp tục con đường chính trị trong sự ủng hộ gần như tuyệt đối của người dân Liberia. 

Huyền thoại bóng đá người Liberia đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 25 của Liberia sau khi giành chiến thắng ở vòng hai cuộc bầu cử quốc gia này. George Weah đã đánh bại đối thủ 73 tuổi Joseph Boakai trong cuộc “so găng” trực tiếp. Ông chiến thắng ở 13 trong tổng số 15 tỉnh, trong khi Boakai, đương kim Phó Tổng thống, chỉ thắng ở 2 tỉnh còn lại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, một ngôi sao thăng tiến ngoạn mục để trở thành người đứng đầu một quốc gia.