Gập ghềnh quan hệ Mỹ - Nga

ANTD.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Nga không dễ được cải thiện nhanh chóng dưới thời của Tổng thống Donald Trump khi chủ nhân tương lai của Nhà Trắng đã chấp nhận kết luận của tình báo Mỹ rằng Matxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Dù hai nhà lãnh đạo cùng mong muốn cải thiện quan hệ song quan hệ Mỹ - Nga còn gặp không ít trở ngại

Phát biểu trên chương trình Fox News Sunday ngày 8-1, Chánh Văn phòng Nhà Trắng của chính quyền Mỹ sắp nhậm chức Reince Priebus đã gây không ít ngỡ ngàng khi cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đồng ý với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga đã tấn công mạng vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Điều này gây bất ngờ bởi ông Trump trước đó đã nhiều lần tuyên bố “chưa có bằng chứng” về nhận định này của tình báo Mỹ.

Theo đó, ông Priebus nói rằng, Tổng thống đắc cử Trump  “chấp nhận thực tế rằng trong trường hợp cụ thể này, các thực thể ở Nga” đã đứng sau hành động xâm nhập vào các tổ chức và cá nhân của đảng Dân chủ. Theo ông Priebus, ông Trump khi chính thức nhậm chức ngày 20-1 tới sẽ chỉ thị cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra các đề xuất cần phải làm gì và dựa trên những đề xuất này, “các hành động có thể được tiến hành”.

Chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama ngày 29-12-2016 đã quyết định trừng phạt Nga khi ra lệnh trục xuất 35 quan chức Nga khỏi lãnh thổ Mỹ sau khi cáo buộc Matxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống đắc cử Trump đã ngay lập tức lên tiếng phản ứng và cho rằng cần phải “bước qua” và “hòa giải” quan hệ với Nga, trong khi giới quan sát cho rằng ông Trump có thể đảo ngược những lệnh trừng phạt của Tổng thống Obama một khi nhậm chức vào ngày 20-1-2017.

Thậm chí cho tới trước khi chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ chỉ 1 ngày, Tổng thống đắc cử Trump ngày 7-1 còn lên tiếng chỉ trích những ý kiến phản đối một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Ông khẳng định, một mối quan hệ tốt đẹp với Nga là điều tốt và chỉ những “kẻ ngốc” mới nghĩ ngược lại. 

Vậy mà, Tổng thống đắc cử Trump đến ngày 8-1 đã phải chấp nhận kết luận của giới tính báo Mỹ và tính tới việc áp dụng biện pháp “trả đũa” Nga sau khi nắm quyền. Điều này chứng tỏ những chứng cứ mà tình báo Mỹ cũng như chính quyền Tổng thống Obama dựa vào để cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ là rất thuyết phục, dù Nga đến nay vẫn bác bỏ.

Chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ sẽ ít nhiều gây khó khăn cho ông Trump khi chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ ngày 20-1 tới. Ông Trump từ khi tranh cử tới nay luôn công khai tuyên bố ủng hộ việc cải thiện quan hệ và mong muốn có được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Nga để cùng phối hợp giải quyết những vấn đề lớn và cấp bách trên thế giới. 

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã rất nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với ông Trump, mong muốn ông thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng như trông đợi quan hệ với Mỹ sẽ “sang trang mới” dưới thời Tổng thống Trump. Chính vì muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Mỹ, Tổng thống Putin không những không trả đũa việc chính quyền Obama trục xuất 35 quan chức Nga mà còn mời các quan chức Mỹ ở Nga cùng tới Điện Kremlin mừng năm mới 2017.

Thế nhưng, do khác biệt quan điểm quá lớn và nhất là xung khắc lợi ích cốt lõi trên toàn cầu sâu sắc, quan hệ Mỹ-Nga dưới thời Tổng thống Trump cũng khó có thể cải thiện căn bản trong một sớm một chiều như những gì mà vị tỷ phú này từng tuyên bố.