Gần 100 vận động viên đua thuyền buồm và ván chèo đứng tại Quy Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 100 vận động viên đến từ 13 quốc gia tham gia Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Hành trình phủ xanh biển diễn ra từ ngày 28 đến 29-10 tại bãi biển Quy Nhơn, Bình Định.

Theo đó, nội dung thuyền buồm (sailing) có 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp đến từ 12 quốc gia như Pháp, Hungary, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan... và trên 20 vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam, cùng các tay đua nghiệp dư trong nước, tranh tài 8 nội dung.

Ở cuộc đua ván chèo đứng có trên 60 tay chèo đến từ khắp các tỉnh thành ngành trong cả nước, tranh tài ở 10 nội dung thi đấu cho nam và nữ tại nhóm tuổi trẻ nam và nữ từ 10 – 16 tuổi với hai cự 200m, 1000m, và nhóm mở nam nữ với ba cự ly 200m, 2000m và 6000m.

20 vận động viên chuyên nghiệp quốc tế sẽ tham gia tranh tài tại giải

20 vận động viên chuyên nghiệp quốc tế sẽ tham gia tranh tài tại giải

Điều hành giải đấu là các trọng tài quốc tế đến từ Liên đoàn Sailing châu Á (ASAF) và trọng tài người Việt Nam.

Giải do UBND tỉnh Bình Định, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, với mục đích đưa những môn thể thao biển đến gần hơn với khán giả Việt Nam, tạo sân chơi chuyên nghiệp thúc đẩy phong trào đua thuyền buồm tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương...

Cùng với dự án "Hành trình phủ xanh biển", ban tổ chức mong muốn thông qua sự kiện thúc đẩy tái tạo và phát triển hệ sinh thái vùng ven biển và khu dân cư tỉnh Bình Định bằng các hoạt động thiết thực như: trồng cây xanh cải tạo cảnh quan, cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu; làm sạch môi trường và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình "Du lịch không rác thải"…

Giải là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề quảng bá giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra vào tháng 3-2024.