Gã lái xe taxi quái đản

ANTĐ - Sau khi bị bắt về tội giết một hành khách nữ, lái xe taxi Alexei ở Novosibirsk của Nga còn thú nhận đã cưỡng hiếp và giết hại 3 phụ nữ khác trong thời gian 6 tháng vừa qua. 

Gã lái xe taxi quái đản ảnh 1Galina Litvinenko - một trong 4 hành khách nữ bị lái xe taxi Alexei sát hại

Những phụ nữ đi taxi rồi mất tích

Theo đơn trình báo của gia đình, vào khoảng 6h sáng  16-10-2015, Galina Litvinenko, 28 tuổi đã gọi taxi đi từ nhà người quen ở số 33, phố Obedinenie, quận Kalinin, thành phố Novosibirsk để về tiểu khu Pashino ở ngoại ô nhưng mãi không thấy về nhà. Sau khi Galina mất tích, gia đình cùng các tình nguyện viên bắt đầu tìm kiếm cô. Theo thông tin của hãng taxi mà Galina gọi tới đặt xe, cô đã ra khỏi xe và đi về phía một quán cà phê khi chiếc taxi bị hỏng ở đường Pashinsk.  

Nhiều ngày sau, thi thể của Galina được tìm thấy trong khu rừng gần nhà vào ngày 27-10-2015. Trước những dấu hiệu nạn nhân bị hành hung, khuôn mặt biến dạng và bị cưỡng hiếp, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người. Ngay hôm sau, cảnh sát đã bắt được hung thủ tại nhà riêng của hắn ở huyện Moskovsky thuộc tỉnh Novosibirsk. Đó chính là Alexei, lái xe taxi 39 tuổi, người đã chở Galina vào sáng 16-10. Sau khi bị bắt, hắn được lấy mẫu ADN để đối chiếu. 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Alexei đã thú nhận hành vi giết hại Galina. Ngoài ra, hắn khai nhận còn sát hại 3 người phụ nữ khác trong thời gian 6 tháng vừa qua. Một người bị bóp cổ, một người bị đâm bằng dao, 2 người còn lại, trong đó có Galina, bị đánh đến chết bằng gậy. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới chỉ xác định được 2 vụ giết người do Alexei thực hiện. Đó là Galina và người phụ nữ 31 tuổi ở Moskovsky, nạn nhân đầu tiên của hắn. Thi thể của người phụ nữ này được tìm thấy vào ngày 16-7-2015. Cơ quan điều tra khi đó đã trưng cầu giám định các dấu vết sinh học thu được trên trang phục của nạn nhân để xác định ADN của hung thủ. Sau khi đối chiếu với ADN của Alexei, cơ quan điều tra khẳng định, chính hắn đã giết người phụ nữ 31 tuổi này. 

Không thể biện minh cho tội ác

Hiện danh tính của các nạn nhân mà Alexei mới khai nhận vẫn chưa được công bố. Trên thực tế, thông tin về sự mất tích của 3 người này không có trong hồ sơ của cảnh sát. Theo cơ quan điều tra, vì lý do nào đó mà gia đình các nạn nhân đã không trình báo. 

Theo lời khai của Alexei, trước khi sát hại các nạn nhân, hắn đã đánh đập và cưỡng hiếp họ. Alexei khẳng định, tất cả những phụ nữ này đều là gái bán dâm và việc làm của hắn đã “giúp thành phố xóa bỏ tệ nạn mại dâm”. Còn theo của cơ quan điều tra, ít nhất 2 người, trong đó có Galina, không phải là gái mại dâm. Galina là một phụ nữ tốt bụng, người mẹ chu đáo của cô con gái Diana 9 tuổi. Cô là nhân viên bán hàng, đã ly hôn và nuôi con một mình.

Alexei sinh ra và lớn lên ở Moskovsky, hắn còn độc thân, sống cùng với mẹ và em gái, có 2 tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù lần gần đây nhất, Alexei đã tìm việc làm ở Matxcơva, nhưng cách đây 2 năm, hắn  trở về Moskovsky và làm lái xe taxi cho một công ty ở địa phương. Galina gọi điện đến tổng đài của công ty này để đặt xe nên hắn đã bị phát hiện nhanh chóng, còn các nạn nhân khác đều lên xe của hắn ở dọc đường. 

Alexei bị khởi tố về tội giết người theo Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tù chung thân.