Frank Lampard trở lại với băng đôi trưởng đội tuyển Anh?

ANTĐ - Frank Lampard đang được huấn luyện viên Capello xem xét để đưa vào vị trí đội trưởng đội tuyển Anh trong trận đối giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha - đương kim vô địch thế giới vào thứ bảy tới.
Frank Lampard đang được huấn luyện viên Capello xem xét để đưa vào vị trí đội trưởng đội tuyển Anh trong trận đối giao hữu với Tây Ban Nha vào thứ bảy tới mặc dù Fabio Capello đã quyết định để John Terry làm đội trưởng trong trận đấu với Thụy Điển 3 ngày sau đó.
Frank Lampard trở lại với băng đôi trưởng đội tuyển Anh? ảnh 1
Frank Lampard có thể được giao trọng trách cao cả trong trận đấu với Tây Ban Nha sắp tới
Terry vẫn có trong danh sách 25 cầu thủ tham dự các trận đấu trên sân Wembley sắp tới mặc dù anh đang bị cảnh sát điều tra vì có hành động phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Capello kiên quyết cho rằng mặc dù có ý kiến của Liên đoàn bóng đá về vấn đề này nhưng việc John Terry có được mang băng đội trưởng hay không vẫn hoàn toàn là quyết định của cá nhân ông.

Daniel Sturridge và Jack Rodwell lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển nhưng điều này đã gặp phải phản ứng gay gắt từ Micah Richards, người một lần nữa bị gạch tên để thay thế bằng Glen Johnson. Capello cũng gọi lại Gabriel Agbonlahor và loại Andy Carroll ra khỏi danh sách và thậm chí Wayne Rooney cũng không được gọi vào đội.

Sẽ có một số thất vọng từ câu lạc bộ Everton khi hậu vệ Phil Jagielka vẫn được lựa chọn mặc dù anh đang có chấn thương ở ngón chân. Rio Ferdinand cũng bị bỏ lại vì theo Capello thể lực của Ferdinand không đủ để đáp ứng yêu cầu của ông, và với Steven Gerrard chấn thương và Rooney bị loại thì vị trí đội trưởng đội tuyển Anh có vẻ như là rất giới hạn. Xét về thâm niên chơi cho đội tuyển, Ashley Cole có thể đạt tiêu chuẩn nhưng anh đã tuyên bố với Capello rằng anh không hề muốn làm đội trưởng đội tuyển Anh. Và người quản lý cũng không muốn băng đội trưởng sẽ “chạy” vòng quanh đội, mỗi lần một người. Chính vì thế Capello sẽ lựa chọn Lampard nếu anh thể hiện tốt trong tuần này, đây sẽ là một sự thay đổi lớn đối với tiền vệ 33 tuổi, người có thể sẽ không còn ở lâu với đội tuyển nữa.

Lampard đã đeo băng đội trưởng trong trận đấu giao hữu vào tháng 2 vừa qua với Đan Mạch nhưng có vẻ nhưng anh đã không thuyết phục được thầy Capello để có thể được thường xuyên nhận trọng trách này. Sau trận đấu ở Copenhagen, Capello quyết định rằng băng đội trưởng nên được giao lại cho Terry sau khi anh dính vào scandal ngoại tình với vợ của bạn Wayne Bridge.

Quyết định của Capello sẽ đưa Terry vào đội hình nhưng tiết lộ rằng anh sẽ không chơi trong trận với Tay Ban Nha có nghĩa cầu thủ của Chelsea sẽ không phải đối mặt với các phương tiện truyền thông vào tuần này và FA cũng hi vọng rằng cảnh sát có thể kết luận cuộc điều tra của họ trước khi các trận đấu sau diễn ra.

Dù sao đi chăng nữa thì Capello vẫn còn thời gian để quyết định vấn đề ai sẽ là người đứng đầu đội tuyển. Nhưng huấn luyện viên người Ý cho rằng Terry vẫn được coi là một người vô tội cho đến khi cảnh sát chứng minh được rằng anh thực sự có tội và hậu vệ này cũng không hề có ý định rút lui khỏi đội tuyển.

Capello đã xác nhận rằng Rooney sẽ không chơi trong 2 trận đấu kế tiếp nhưng vẫn sẽ tới vòng chung kết Euro 2012 tại Balan và Ucraina vào năm tới. Tiền vệ của MU đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh với Montenegro và đang phải đối mặt với án treo giò 3 trận. Tuy nhiên, Rooney đang xem xét việc trình diện trước UEFA để xin giảm án.

Danh sách đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Tây Ban Nha và Thụy Điển:

Hart (Man City), Carson (Bursaspor), Stockdale (Ipswich); G Johnson (Liverpool), Jones (Man Utd), Cahill (Bolton), Terry (Chelsea), Cole (Chelsea), Baines (Everton), Jagielka (Everton), Lescott (Man City), Walker (Tottenham), Lampard (Chelsea), Rodwell (Everton), Downing (Liverpool), Barry (Man City), A Johnson (Man City), Milner (Man City), Parker (Tottenham), Walcott (Arsenal); Bent (Aston Villa), Sturridge (Chelsea), Agbonlahor (Aston Villa), Zamora (Fulham), Welbeck (Man Utd).