FIFA trao cơ hội giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia, FIFA không chỉ điều tra tính hợp pháp của hồ sơ, mà còn muốn xác định các cầu thủ là đồng phạm hay nạn nhân.

Tính tới sáng 1-11, Ủy ban Kháng cáo FIFA vẫn chưa công bố quyết định giải quyết kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), dù phía FAM được thông báo rằng ngày 30-10 sẽ có kết quả.

Trước đó ngày 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 franc vì giả mạo giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal, Gabriel Arrocha và Hector Hevel; 7 cầu thủ trên bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể

Theo truyền thông Malaysia, FIFA đang tiếp cận một cách thận trọng trước quy mô và tác động sâu rộng của vụ việc. Do có một số khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu nên Ủy ban Kháng cáo FIFA đã trao cơ hội cho FAM và đặc biệt là 7 cầu thủ cơ hội giải trình.

Ở cuộc điều tra trước đó, FIFA đã tiếp cận các tài liệu gốc từ chính quyền sở tại, phát hiện các cầu thủ không sinh ra ở Malaysia như hồ sơ FAM gửi lên.

Cuộc điều tra độc lập của truyền thông Indonesia vạch trần Hector Hevel hoàn toàn gốc Hà Lan, chứ không phải Malaysia. Truyền thông Argentina cũng làm điều tương tự với đồng hương Facundo Garces và Imanol Machuca.

Án phạt từ Ủy ban Kỷ luật dựa trên quy định về giả mạo giấy tờ nhập tịch. Trong khi, Ủy ban Kháng cáo có thể điều chỉnh án phạt theo hướng tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào việc xác định các cầu thủ là nạn nhân (vô tình bị FAM thao túng) hay đồng phạm (biết sai nhưng vẫn bắt tay với FAM để qua mặt FIFA) trong vụ việc này.

Theo New Straits Times, ngay sau khi FIFA công bố án kỷ luật hôm 26-9, cả 7 cầu thủ đã cấp tốc có mặt tại Malaysia để tìm kiếm cơ hội kháng cáo, cứu vãn sự nghiệp. Đến nay, cả 7 người vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Phiên điều trần trước FIFA là cơ hội để họ cung cấp các tình tiết giảm nhẹ.

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ xem xét lại 8 bản án, bao gồm án phạt tiền cho FAM và án phạt độc lập cho từng cá nhân 7 cầu thủ. Quyết định của Ủy ban Kháng cáo là quyết định cuối cùng từ phía FIFA.

Trường hợp không đồng tình, FAM hay bất cứ cầu thủ nào trong nhóm bị kỷ luật còn cơ hội cuối cùng là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Khi đó, họ sẽ chính thức đối đầu FIFA trong "cuộc chiến pháp lý".