FIFA “cho qua” cáo buộc Nhật Bản dàn xếp tỉ số

ANTĐ - Sau những scandal dàn xếp tỉ số ở môn cầu lông, cùng việc 8 tay vợt của 3 đội Trung Quốc (2), Hàn Quốc (4) và Indonesia (2) bị trục xuất khỏi Olympic vì hành vi này, việc HLV ĐT Olympic nữ Nhật Bản - Norio Sasaki thừa nhận ông đã yêu cầu các học trò “không được giành chiến thắng” trong trận đấu với Olympic nữ Nam Phi, đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội. 

Các cầu thủ nữ Nhật Bản cũng đã “diễn kịch” trước nữ Nam Phi?

Bất chấp việc ông Sasaki giải thích rằng nếu thắng Nam Phi, Nhật Bản sẽ phải di chuyển rất xa - 350 dặm đến Glasgow (Scotland) để chạm trán với ĐT Pháp, và cần một kết quả hòa để tránh điều này, thì nó vẫn khiến người ta liên tưởng đến việc dàn xếp tỉ số. “Tôi thấy rất có lỗi khi không thể hiện sự tôn trọng trận đấu. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi không phải di chuyển đến Glasgow”, ông Sasaki thừa nhận.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng nên trục xuất ĐT Olympic nữ Nhật Bản vì hành vi trên, tuy vậy, Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA cho biết chưa có đủ bằng chứng để tiến hành một cuộc điều tra về hành động bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trong khi đó, ông Mark Adams, đại diện BTC Olympic cũng cho biết: “Chưa có đủ bằng chứng kết luận các cầu thủ đã làm theo chỉ đạo của ông Sasaki như HLV này nói”.