Ferguson tiết lộ sai lầm lớn nhất tại M.U

ANTĐ - Cựu HLV của M.U, Sir Alex Ferguson thừa nhận, ông đã mắc một sai lầm lớn tại Old Trafford, điều cho đến nay khiến huyền thoại của Quỷ đỏ vẫn hối tiếc. 

Theo tiết lộ của Sir Alex Ferguson, ông vẫn hối tiếc vì không xây dựng một phòng tập thể dục cho M.U tại khu tập luyện Carrington.

Sir Alex Ferguson vẫn hối hận vì không xây dựng phòng tập thể dục cho M.U từ năm 2000

Sir Alex Ferguson là người giám sát quá trình chuyển từ The Cliff, khu tập luyện trước đó của M.U về Cheshire năm 2000, nhưng thừa nhận đã mắc sai lầm trong 3 năm sau khi dự án hoàn tất. Cựu chiến lược gia người Scotland nhận ra vấn đề của mình sau chuyến thăm tới Barcelona.

Nói trong buổi lễ cắt băng khánh thành khu tập luyện Poolfoot Farm - khu tập luyện mới của Fleetwood Town (đội bóng thi đấu tại League One), Sir Alex Ferguson cho biết, ông ước có một phòng tập thể dục tại Carrington, được xây dựng gần sân cỏ giúp các cầu thủ dính chấn thương có thể nhanh chóng trở lại thi đấu.

“Điều tôi ước ở M.U là một phòng tập thể dục nằm bên trong khu vực tập luyện” - Sir Alex Ferguson bộc bạch - “3 năm sau khi các công trình ở Carrington hoàn tất, tôi đến thăm Barcelona và hiểu rằng Carrington cần một phòng tập thể dục đa năng, hiện đại”.