Pháp tính gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết EURO 2016

ANTĐ - Lo ngại nguy cơ bị tấn công khủng bố, Pháp lên kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng, là khoảng thời gian diễn ra các sự kiện thể thao lớn như EURO 2016 và giải đua xe đạp Tour de France. 

Các biện pháp bảo đảm an ninh, được Pháp soạn thành dự thảo, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris khiến 130 người chết hồi cuối năm ngoái, sẽ chờ đợi để Quốc hội nước này phê chuẩn.

Pháp luôn cảnh giác cao độ kể từ sau khi thủ đô Paris bị tấn công khủng bố

Thủ tướng Pháp, Manuel Valls cho biết, kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này có thể kéo dài tới cuối tháng 7-2016, giúp “phản ứng tốt hơn trước nguy cơ đe dọa tấn công khủng bố” trong thời gian diễn ra EURO 2016 - sự kiện khởi tranh vào ngày 10-6 và kết thúc vào ngày 10-7.

Tình trạng khẩn cấp hiện tại dự kiến kết thúc vào ngày 26-5. Nó cho phép cảnh sát mở rộng chiến dịch tìm kiếm, bắt giữ, cấm người hoặc phương tiện di chuyển ở các khoảng thời gian hay địa điểm tình nghi. Nhà chức trách cũng có thể chặn các website, quản thúc tại gia những người có dấu hiệu nghi ngờ.