Tứ kết Roland Garros 2012:

Federer và Djokovic cùng "chết đi, sống lại"

ANTĐ - Cùng trải qua trận đấu chật vật tại tứ kết, Federer và Djokovic đã lần thứ 2 liên tiếp gặp nhau ở bán kết Roland Garros.

Del Potro đã không duy trì được thế trận

Tối qua, Federer đã vất vả lội ngược dòng để vượt qua Del Potro tại tứ kết. Trước lối đánh đầy sức mạnh của tay vợt người Argentina, Federer đã để thua ở set thứ nhất với tỷ số 3-6. Diễn biến ở set đấu tiếp theo tỏ ra rất cân bằng khi hai tay vợt phải nhờ đến loạt tie-break để phân định thắng thua.

Nổi tiếng là tay vợt chơi rất hay ở loạt đấu súng, thế nhưng phong độ không ổn định đã khiến tay vợt người Thụy Sỹ lại nhận thất bại với tỷ số 6-7(4). Tuy nhiên, trận đấu đã đảo chiều ở set 3, khi Federer bắt đầu tung ra những cú thuận tay mạnh và khó khiến tay vợt Argentina vất vả chống đỡ.

Sự tự tin cùng bản lĩnh đã trở lại với "tàu tốc hành". Hạt giống số 3 hoàn thành cú lội ngược dòng thành công khi thắng dễ ba set đấu còn lại và giành chiến thắng chung cuộc 3-6, 6-7 (4), 6-2, 6-0, 6-3.

Ở trận đấu tứ kết cùng giờ, Djokovic cũng phải trải qua 5 set mới vượt qua được tay vợt nước chủ nhà Tsonga trên sân trung tâm Phillippe Chatrier.

Thật tiếc cho Tsonga

Là tay vợt cuối cùng còn lại của nước chủ nhà có mặt tại tứ kết, Tsonga đã bắt nhịp trận đấu không được như ý muốn. Liên tục đánh bóng hỏng, tay vợt người Pháp để thua trước Djokovic ngay ở set thứ nhất với tỷ số 1-6. Bước vào set đấu tiếp theo, trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Tsonga đã thi đấu cực kỳ hưng phấn.

Giao bóng mạnh mẽ, cùng với những cú thuận tay hiểm hóc về hai góc cuối sân, tay vợt nước chủ nhà đã có chiến thắng ở 2 set tiếp theo với cùng tỷ số 7-5. Tưởng chừng, số phận trận đấu đã được định đoạt ở set thứ 4 khi Tsonga đã dẫn Djokovic 5-4 (40/15) thế nhưng tay vợt số 1 thế giới đã bẻ được games giao bóng của đối thủ để gỡ hòa 5-5 sau đó giành chiến thắng với tỷ số 7-6(6)

Thoát hiểm trong gang tấc, tay vợt người Serbia đã lấy lại tinh thần, trong khi đó tay vợt nước chủ nhà lại tỏ ra suy sụp. Do vậy, ở set đấu quyết định, Djokovic đã nhanh chóng giành chiến thắng với tỷ số 6-1 để ghi tên mình vào bán kết gặp tay vợt đầy duyên nợ Federer.

Tại nội dung của nữ, S.Stosur (Australia) và S.Errani (Italy) cũng đã giành quyền vào bán kết. Trong khi S.Errani vượt qua A.Kerber (Đức) với tỷ số 6-3, 7-6 thì Stosur áp đảo D.Cibulkova và dễ dàng giành thắng lợi 6-4, 6-1.